Lý giải sức hút của Sơn Tùng M-TP tại The Remix

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/02/2015 11:15:00 +07:00

Nhiều ý kiến cho rằng, The Remix như một sân chơi riêng của Sơn Tùng, anh được thỏa sức vùng vẫy và liên tục trở thành tâm điểm chú ý sau 3 vòng thi liên tiếp.

Nhiều ý kiến cho rằng, The Remix như một sân chơi riêng của Sơn Tùng, anh được thỏa sức vùng vẫy và liên tục trở thành tâm điểm chú ý sau 3 vòng thi liên tiếp.

Sau 3 liveshow đầu tiên của The Remix, nhiều ý kiến cho rằng, Sơn Tùng đã biến The Remix như một sân chơi riêng dành cho mình khi anh liên tiếp trở thành tâm điểm chú ý, cũng như được lựa chọn là thí sinh xuất sắc không có đối thủ trong 2 đêm liền.

Sơn Tùng trên sân khấu The Remix.
Sơn Tùng trên sân khấu The Remix. 
Ở đêm thi đầu tiên, trong khi tất cả thí sinh tham gia đều khoe vũ đạo nóng bỏng, sôi động trên sân khấu, Sơn Tùng lại chỉ đứng một chỗ hát Em của ngày hôm qua.


Dù không sử dụng bất cứ chiêu trò gì trên sân khấu, nhưng nam ca sỹ sinh năm 1994 vẫn chinh phục người nghe với chất giọng hát live cực tốt, cũng như mang đến bản phối mới thời thượng hơn cho ca khúc hit từng làm mưa làm gió, giúp anh vụt sáng trở thành hiện tượng trong năm 2014.
Tuy chỉ đứng một chỗ hát, Sơn Tùng vẫn thu hút sự chú ý ngay từ đêm thi đầu tiên.
Tuy chỉ đứng một chỗ hát, Sơn Tùng vẫn thu hút sự chú ý ngay từ đêm thi đầu tiên. 
Qua liveshow thứ 2 với chủ đề Non sông gấm vóc, Sơn Tùng lại một lần nữa đứng hát, nhưng lần này 'chàng trai năm ấy' đã khéo léo chạm vào cảm xúc của khán giả khi thể hiện một ca khúc do chính anh sáng tác về quê hương Thái Bình, với tựa đề Thái Bình, mồ hôi rơi.

Giọng hát mộc mạc giàu cảm xúc, kết hợp với những hình ảnh vui vẻ bên bố mẹ, người thân được chiếu trên màn ảnh, tiết mục này của Sơn Tùng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ khán giả, đặc biệt là những người con Thái Bình và cả những ai phải xa quê hương, xa gia đình vào mùa Tết.
Nam ca sỹ lấy lòng khán giả khi hát về quê hương Thái Bình trong liveshow 2.
Nam ca sỹ lấy lòng khán giả khi hát về quê hương Thái Bình trong liveshow 2. 
Thời điểm này, đã có không ít ý kiến cho rằng Sơn Tùng khá mờ nhạt so với các đối thủ Isaac, Tóc Tiên, thậm chí cho rằng anh thiếu sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc cho tiết mục.

Đáp lại những chất vấn trên, nam ca sỹ Chắc ai đó sẽ về chỉ khéo léo cho biết: 'Nếu quá tập trung vào chiêu trò trình diễn trên sân khấu, điều đó sẽ làm lu mờ yếu tố âm nhạc cũng như chất nhạc trong ca khúc, cũng như cảm xúc của bài hát mà tôi viết tặng quê hương và bố mẹ mình, thậm chí, làm lu mờ cả vai trò của đồng đội mình.

The Remix là sân chơi đề cao tính đồng đội, đề cao sản phẩm âm nhạc chung từ sự kết hợp của 3 thành viên là ca sỹ, nhà sản xuất và DJ. Do đó, tôi muốn chừa khoảng trống cho những người bạn của mình cùng ghi bàn chứ không muốn chỉ một mình tôi tỏa sáng trên sân khấu'.


Qua đến đêm thi thứ 3, giọng ca đến từ Thái Bình đã thực sự tạo nên bất ngờ khi khoe vũ đạo và phong thái cực chất trên sân khấu The Remix qua bản hit Không phải dạng vừa đâu.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hải Phong không ngừng lắc lư theo từng giai điệu khi Sơn Tùng biểu diễn, ngay cả giám khảo khó tính là Lưu Thiên Hương cũng nhận xét, Sơn Tùng là của hiếm trong nền âm nhạc Việt Nam.

Anh cũng là thí sinh đầu tiên nhận được số điểm cao tuyệt đối từ ban giám khảo – 40 điểm và đội của Sơn Tùng trở thành đội thi xuất sắc nhất trong đêm diễn vừa qua.

Sơn Tùng chính thức tỏa sáng và bùng nổ tại vòng thi tối qua với bản hit Không phải dạng vừa đâu.
Sơn Tùng chính thức tỏa sáng và bùng nổ tại vòng thi tối qua với bản hit Không phải dạng vừa đâu. 
'Có cảm giác như Sơn Tùng là ông hoàng của chương trình này vậy, cả ba tiết mục cái nào cũng khác biệt, lúc người khác sôi động thì cậu ấy chọn dịu êm, lúc người ta nhẹ nhàng thì Sơn Tùng lại sôi động, và mang cả đàn, ghế ra nữa.

Đêm qua đúng thật là đêm bùng nổ của Sơn Tùng, với kiểu cách ‘giả điên’ rất hay trên sân khấu, Sơn Tùng không chỉ khiến tôi bất ngờ về khả năng hát live, mà ngay cả khả năng diễn xuất cũng mang phong thái của một nghệ sỹ chuyên nghiệp'
, một khán giả có tên Dong Vu nhận xét về tiết mục của Sơn Tùng trên trang cá nhân của nam ca sỹ này.


Ngoài những ý kiến khen ngợi từ giới chuyên môn, Sơn Tùng vẫn vấp phải không ít chỉ trích từ những khán giả yêu thích nhạc Hàn.

'Tôi không hiểu tại sao có nhiều người tung hê Sơn Tùng đến thế, trong khi tiết mục của anh ta tối qua hoàn toàn được bê nguyên xi phong cách của G-Dragon lên sân khấu.

Từ ý tưởng về vũ đạo, cho đến phục trang, mái tóc xù và ngay cả đạo cụ là chiếc ghế cũng được copy triệt để. Nếu chưa từng biết đến G-Dragon, có lẽ người ta sẽ thấy phần thi của Sơn Tùng rất ấn tượng, công phu và hoành tráng. Nhưng nếu đã xem qua bản gốc thì sẽ khó chấp nhận tiết mục ‘sao y bản chính’ của Sơn Tùng'
, khán giả có nick giang_kindy nhận xét.

Sơn Tùng chính thức tỏa sáng và bùng nổ tại vòng thi tối qua với bản hit Không phải dạng vừa đâu.
Fan KPOP tiếp tục chỉ trích Sơn Tùng sao chép ý tưởng của G-Dragon.
Fan KPOP tiếp tục chỉ trích Sơn Tùng sao chép ý tưởng của G-Dragon. 
Dù liên tiếp nhận được những lời chỉ trích từ fan G-Dragon, Big Bang nói riêng hay cộng đồng fan nhạc Hàn nói chung, nhưng Sơn Tùng vẫn giữ im lặng và từ chối trả lời về việc bắt chước G-Dragon.


Trong khi đó, cộng đồng fan của nam ca sỹ Chắc ai đó sẽ về và phần đông khán giả lại có cái nhìn thoáng hơn. Họ cho rằng, Sơn Tùng rất biết cách chọn lọc, tiếp thu từ những cái hay của nghệ sỹ quốc tế và áp dụng phù hợp vào bản thân. Nhất là khi phong cách này hoàn toàn phù hợp với Sơn Tùng và giúp anh tỏa sáng trên sân khấu.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn