Lữ đoàn 47 bị bao vây và thiếu đạn, mặt trận Avdievka có nguy cơ sụp đổ

Quân sựThứ Sáu, 15/12/2023 07:29:00 +07:00
(VTC News) -

Đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine trấn giữ tại thị trấn Avdievka đang gặp rất nhiều khó khăn khi nguồn tiếp tế đạn dược bị hạn chế và chịu nhiều thương vong.

Theo Military Watch, nhiều báo cáo từ các nguồn tin Ukraine và phương Tây cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nhuệ của Quân đội Ukraine đóng tại thị trấn Avdiivka ở khu vực tranh chấp Donetsk, đã bị bao vây và buộc phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng.

Các báo cáo của Anh tiết lộ rằng, Lữ đoàn 47 có ý định tấn công một nhóm quân Nga trước khi nhóm này hội quân với lực lượng bộ binh xung kích ở sườn phía bắc thị trấn Avdievka, nhưng không thực hiện được do thiếu đạn dược.

Những nỗ lực của Lữ đoàn 47 nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga ở Avdievka được Tạp chí Times mô tả là "tuyệt vọng", làm dấy lên những lo ngại về "sự sụp đổ không thể tránh khỏi" của các lực lượng Ukraine tại khu vực này. Đồng thời, thất bại này còn mang tính chất tuyên truyền, khi Quân đội Nga có thể sẽ có được một chiến thắng vào đầu kỳ nghỉ lễ năm mới đang đến gần.

Nhân sự Lữ đoàn 47 với Xe chiến đấu Bradley vào tháng 3/2023.

Nhân sự Lữ đoàn 47 với Xe chiến đấu Bradley vào tháng 3/2023.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47

Lữ đoàn 47 được xem là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine, bởi đơn vị này được trang bị một số thiết bị quân sự hiện đại do phương Tây viện trợ. Bao gồm một tiểu đoàn xe tăng vận hành Leopard 2A6, một tiểu đoàn pháo binh trang bị pháo tự hành M109 và các tiểu đoàn bộ binh còn lại được cơ giới hóa khi trang bị xe chiến đấu Bradley phiên bản hiện đại hóa của Mỹ. 

Xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley đã chịu tổn thất nặng nề kể từ khi các lực lượng Ukraine bắt đầu cuộc phản công kéo dài nhiều tháng nhằm vào các vị trí của Nga. Điều này buộc giới lãnh đạo quân sự NATO và Ukraine phải xem lại các kế hoạch chiến đấu.

Trung sĩ Danylo, quân nhân thuộc Lữ đoàn 47 đã nhận xét khi được phỏng vấn trong tuần qua rằng, “Chúng tôi đã rơi vào một tình huống tồi tệ khi tình trạng thiếu đạn pháo buộc các binh sĩ phải đưa ra những quyết định bất khả thi. Số lượng đạn trong mùa hè nhiều hơn gấp nhiều lần và chất lượng tốt hơn… Đạn của Mỹ có nhiều lô có trọng lượng gần như giống hệt nhau, giúp điều chỉnh hỏa lực dễ dàng hơn, với rất ít sai sót. Bây giờ chúng tôi phải sử dụng nhiều loại đạn từ khắp nơi trên thế giới với chất lượng khác nhau. Chúng tôi chỉ nhận được 15 viên trong ba ngày gần đây, tuần trước chúng tôi còn nhận được một lô đạn có chất lượng rất tệ hại”.

Vì vậy, thay vì bắn bao trùm vào các mục tiêu như trước kia, binh sĩ Ukraine hiện tại phải chờ đợi để chắc chắn rằng binh sĩ đối phương đang đến gần vị trí của mình và chỉ bắn vào các mục tiêu lớn. Đạn dược do các quốc gia châu Âu sản xuất thường bị lỗi về chất lượng và đôi khi bị coi là như vô dụng. Đặc biệt, các vũ khí và thiết bị của Italia khét tiếng là chất lượng kém, trái ngược với các thiết bị cao cấp được kế thừa từ thời Liên Xô hoặc được sản xuất từ Mỹ.

Trung sĩ Danylo giải thích thêm về tình hình lữ đoàn của anh ấy: “Chúng tôi phải kiểm soát khu vực phòng thủ của mình trong phạm vi 4km, để có thể tiêu diệt được nhiều sinh lực đối phương trước khi họ tiếp cận chiến hào của chúng tôi và chúng tôi cũng chỉ có thể mang theo được một vài người bị thương thôi”.

Bản đồ mặt trận Avdiivka.

Bản đồ mặt trận Avdiivka.

Khó khăn cho Ukraine

Một số chuyên gia quân sự nhận định, tình trạng thiếu đạn dược đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu của các đơn vị tinh nhuệ, tình trạng này còn diễn ra nghiêm trọng hơn ở các đơn vị nghĩa vụ, lực lượng chiếm phần lớn trong Quân đội Ukraine.

Ngược lại, các lực lượng của Nga ngày càng được trang bị tốt, đặc biệt là kho tên lửa đạn đạo có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong 18 tháng qua, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine. 

Bên cạnh đó, các nguồn tin phương Tây và Nga cũng từng đưa tin rằng, Ukraine đã cử một số lượng lớn lính nghĩa vụ tham chiến với sự huấn luyện và chuẩn bị không hiệu quả dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao, lên đến khoảng 80-90%. Trong khi đó, những đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn 47 được cho là có kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn nên được ưu tiên về tiếp tế hơn.

Các lực lượng Nga được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào Avdiika từ ngày 10/12 vừa qua, người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đưa ra tuyên bố vào thời điểm đó: “Đối phương đã tiến hành các hành động tấn công lớn vào ngày hôm qua với sự hỗ trợ của xe bọc thép theo hướng Avdiivka và Mariinka”.

Do đó, vị thế của Lữ đoàn 47 đang đóng vai trò quyết định đến kết quả của các cuộc giao tranh trong khu vực Avdiivka, trong khi thị trấn này cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nỗ lực tác chiến quy mô lớn hơn của Ukraine. Sự sụp đổ của các vị trí xung quanh Avdiivka và khả năng chiến đấu giảm sút của Lữ đoàn 47 sẽ hạn chế nghiêm trọng kế hoạch của Kiev trong việc tiếp tục duy trì thế trận với các lực lượng Nga tại khu vực Donetsk.

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn