Lớp 9 - Con chuyển cấp, cha mẹ nên làm gì?

Kinh nghiệm sốngThứ Bảy, 19/03/2022 10:23:33 +07:00
(VTC News) -

Chuyển cấp không chỉ còn là nỗi lo lắng của riêng học sinh mà còn là nỗi bận tâm của các bậc phụ huynh hiện nay.

Lớp 9 là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời học sinh. Ở giai đoạn này, học sinh có nhiều thay đổi về tâm sinh lý và góc nhìn với cuộc sống. Đây cũng được xem là thời điểm “vàng” mà cha mẹ phải chú ý để hiểu con, cùng con định hướng chọn trường cấp 3 phù hợp tạo bước đệm vững chắc trong lộ trình phát triển bản thân của học sinh trong tương lai. Do đó, ở thời điểm “vàng” này, cha mẹ cần “chuyển cấp” trong tư duy và hành động.

Cha mẹ “chuyển cấp” trong tư duy

Giáo dục phổ thông giữ vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của học sinh, ở giai đoạn này, học sinh cần phải được giáo dục để phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất. Vì vậy, việc lựa chọn ngôi trường cấp 3 phù hợp vô cùng quan trọng, bởi đây không chỉ là nơi học tập những kiến thức giáo dục phổ thông mà nó còn là nơi nuôi dưỡng những định hướng và định vị đúng đắn cho tương lai.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng hiểu đúng về vai trò môi trường cấp 3 để lấy đó làm “kim chỉ nam” cho sự định hướng chọn trường cho con. Cụ thể, nhiều cha mẹ chưa quan tâm đến mong muốn, hình ảnh tương lai của con sau này mà lựa chọn trường chỉ dựa vào cảm xúc bản thân hay chạy theo số đông.

Thậm chí, phụ huynh còn cảm thấy hoang mang khi chọn trường cho con theo tiếp thị, quy mô của trường hay đơn giản là vì gần nhà chứ chưa xác định được những tiêu chí cụ thể khi chọn trường.

Ở lứa tuổi 15, các em có nhiều thay đổi tâm sinh lý và muốn khẳng định cái tôi của bản thân. Nếu thiếu sự đồng hành, định hướng của cha mẹ thì con rất dễ trở nên ương bướng, thiếu kỷ luật, mất phương hướng và dễ sa ngã trước cám dỗ. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng con mình thiếu tự tin, rụt rè trước đám đông, sinh hoạt không đúng giờ giấc, không kết nối với gia đình, xa cách bố mẹ…

Lớp 9 - Con chuyển cấp, cha mẹ nên làm gì? - 1

Lựa chọn ngôi trường cấp 3 phù hợp sẽ giúp học sinh có cơ hội phát triển toàn diện, từ đó chủ động định vị tương lai sau này.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội): “Môi trường cấp 3 tốt là môi trường giúp con phát huy tất cả những tiềm năng tiềm ẩn, truyền cảm hứng cho học sinh tự khám phá phẩm chất, năng lực cá nhân, biết được điểm mạnh của bản thân và tìm ra đam mê của chính mình”.

Ông cho rằng, cha mẹ thông thái nên thay đổi về tư duy khi chọn trường cấp 3 cho con để mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm kỹ năng, đặc biệt là những môi trường có chương trình đào tạo được thiết kế “may đo” theo mục tiêu tương lai.

Sự “chuyển cấp” về tư duy của cha mẹ có con học lớp 9 sẽ giúp mỗi cá nhân xác định rõ ngành học đúng với khả năng và nguyện vọng của mình để theo đuổi. Từ đó, hạn chế các rủi ro trong tương lai như bỏ nghề, làm trái nghề, làm nhiều nghề khác nhau hay thậm chí thất nghiệp.

Đặc biệt, cha mẹ tránh được xung đột với con cái do phải theo học những ngành trái với tiềm năng, đam mê và sở thích. Điều này gây tốn kém rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả công sức của bản thân, gia đình, công tác đào tạo.

Cha mẹ “chuyển cấp” trong hành động

Trên hành trình nuôi dạy con cái thành công và hạnh phúc, cha mẹ vừa phải là người định hướng cho con vừa phải là một người bạn đồng hành cùng con. Tuy nhiên, để làm được điều đó tốt nhất, ngoài những thay đổi trong suy nghĩ, tư duy thì cha mẹ cũng cần trang bị thêm những kiến thức, phương pháp giáo dục phù hợp để “chuyển cấp” trong hành động ngay từ bây giờ.

Ngay từ lớp 9, cha mẹ cần có những hành động định hướng cơ bản cho tương lai của con, trong đó bao gồm việc định hướng ngành nghề và lựa chọn môi trường cấp 3 phù hợp. Việc chủ động chọn trường cấp 3 sẽ giúp các con giải tỏa áp lực học tập thi cử năm cuối cấp, có thời gian để tìm hiểu kỹ về môi trường cấp 3 phù hợp với khả năng, ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, tình hình dịch COVID-19 mặc dù được kiểm soát hiệu quả nhưng ở nhiều địa phương, học sinh THPT vẫn chưa thể quay trở lại trường học. Nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh trong môi trường học đường và sự an toàn của con khi đến trường là vấn đề lớn khiến cha mẹ không yên tâm.

Vậy nên, hành động chọn trường có hình thức xét tuyển linh hoạt và đảm bảo sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh của phụ huynh không chỉ là phương án an toàn mà còn được xem là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn trường cấp 3 cho con.

Theo ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, chuyên gia hướng nghiệp cho học sinh THPT, các bậc phụ huynh khi “chuyển cấp” trong hành động chọn trường cấp 3 cần thống nhất với con về “hình ảnh” của con sau này, con muốn trở thành người như thế nào, đồng thời cân nhắc triết lý giáo dục với 3 yếu tố căn bản “thân, tâm, tuệ” từ đó định vị được ngôi trường nào là phù hợp.

Theo đó, học sinh được định hướng xây dựng hình ảnh là một công dân tương lai có “thân kỷ luật”, phát triển cân đối về thể lực; có “tâm yêu thương” biết chia sẻ với cộng đồng, sống có nhân văn và trách nhiệm; có “tuệ khai phóng”, định vị được bản thân và chủ động xây dựng được lộ trình phát triển tương lai. Đây cũng chính là triết lý giáo dục của trường THPT Phạm Ngũ Lão vận hành bởi Hệ thống giáo dục CEO Việt Nam High School.

Lớp 9 - Con chuyển cấp, cha mẹ nên làm gì? - 2

Học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão vận hành bởi CEO High School tham gia các hoạt động rèn luyện và phát triển năng khiếu nghệ thuật để có nền tảng toàn diện.

Trường THPT Phạm Ngũ Lão hiện là ngôi trường cấp 3 duy nhất ở Hà Nội có định hướng học sinh trở thành những doanh nhân tương lai. Trường có mô hình rèn luyện theo phong cách quân đội khép kín, có chỗ ở và quản lý nội trú cho học sinh ở xa. Học sinh sẽ học tập và sinh hoạt toàn thời gian tại trường với lịch trình chi tiết từ 5h30 đến 22h30.

Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu đầu ra dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo song song với định hướng nghề nghiệp sớm. Học sinh của THPT Phạm Ngũ Lão vận hành bởi CEO High School sẽ tham gia các hoạt động rèn luyện và phát triển năng khiếu thể thao, võ thuật, nghệ thuật để có nền tảng toàn diện. Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực chiến để phát triển tư duy kinh doanh từ sớm.

Khi cha mẹ “chuyển cấp” trong tư duy và hành động, con được định hướng đúng đắn ngay từ lớp 9 sẽ có bước đệm chắc chắn hơn cho tương lai của mình. Đồng thời, con lựa chọn được môi trường cấp 3 phù hợp với khả năng, ước mơ, đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện để từ đó chủ động xây dựng lộ trình phát triển bản thân trong tương lai.

Mọi thông tin chi tiết, các quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Thông tin liên hệ:

Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi CEO High School

▪️ Địa chỉ: số 2A đường Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

▪️ Email: [email protected]

▪️ SĐT: 0788 77 66 22

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn