Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á

TrẻThứ Tư, 16/03/2022 19:00:00 +07:00

Họ sống theo hình thức bộ tộc, sống biệt lập với thế giới bên ngoài.

Người Korowai ở trong những cánh rừng nhiệt đới tại cực đông đảo Papua (Indonesia) được coi là một trong những bộ tộc có tập tục ăn thịt người trên thế giới, và được cho là vẫn duy trì lối sống nguyên thủy như 10.000 năm trước.

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 1

 

Mãi đến năm 1970, bộ tộc Korowai mới được một nhà thám hiểm người Hà Lan phát hiện ra. Họ sống theo hình thức bộ tộc, còn được biết đến là một bộ tộc người cây độc đáo sống biệt lập với thế giới. Theo cuộc điều tra dân số Indonesia thì bộ lạc này có gần 3.000 thành viên, sinh sống rải rác trong khắp các cánh rừng ở Papua.

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 2

 

Do sống cách biệt với thế giới bên ngoài nên cuộc sống của họ không khác là bao so với thời nguyên thủy. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng bộ tộc này từng có tục săn đầu người và ăn thịt đồng loại.

Nạn nhân của họ thường là những kẻ thù ở các bộ tộc lân cận bị thương nặng sau những trận chiến, hoặc chính những người trong bộ tộc Korowai cũng có nguy cơ bị giết lấy thịt khi bị nghi là... phù thủy.

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 3

 

Điểm đặc biệt của bộ tộc này là họ thường làm nhà trên những cây có độ cao cách mặt đất từ 6 – 25 m và thậm chí 50 m để để tránh các bộ tộc đối địch cũng như thú dữ. Một ngôi nhà thường là nơi cư ngụ của 15 người. Đôi khi, họ phải dùng cọc chống để nơi ở thêm chắc chắn. Họ quan niệm người chết có thể trở về ngôi nhà bất kỳ khi nào.

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 4

 

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 5

 

Hoạt động chính trong ngày của họ là săn bắn và hái lượm để tìm kiếm nguồn thức ăn là thú rừng và thực vật. Người ta cho rằng, thức ăn chủ yếu của người Korowai là côn trùng sống, và vì không được tiếp cận với thuốc tây nên người Korowai điều trị bệnh bằng thảo dược, do vậy tuổi thọ của họ khá cao.

Lối sống như thời nguyên thủy của tộc có tục ăn thịt người hiếm hoi ở Đông Nam Á - 6

 

Mặc dù ngày nay đã được tiếp xúc với nền văn minh và một vài thanh niên trong bộ tộc này còn đến các thị trấn lân cận để làm ăn, sinh sống, nhưng bộ tộc này vẫn giữ được những nét riêng biệt vốn có của mình.

Một số nguồn tin cho rằng người Korowai vẫn thực hành nghi lễ ăn thịt người cho đến ngày nay. Tuy nhiên, một số nhà nhân chủng học cho biết việc tiến hành nghi lễ đã dừng lại, nhưng cũng chỉ mới trong thế kỷ này. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn