Loạt nhà nghi của người Trung Quốc ở Đà Nẵng

Kinh tếThứ Tư, 07/10/2015 06:18:00 +07:00

Các nhà cao tầng ở Đà Nẵng nghi do người Trung Quốc giấu mặt làm chủ sở hữu hiện tập trung trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn ngang qua sân bay Nước Mặn.

Việc người Trung Quốc giấu mặt dồn dập mua nhà đất đang trở thành tình trạng đáng báo động ở Đà Nẵng, nhất là tại các quận ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Việc người Trung Quốc giấu mặt dồn dập mua nhà đất đang trở thành tình trạng đáng báo động ở Đà Nẵng, nhất là tại các quận ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Trong đó, đáng chú ý nhất, phần lớn các nhà cao tầng nghi do người Trung Quốc giấu mặt làm chủ sở hữu chủ yếu tập trung trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn ngang qua sân bay Nước Mặn.

Trong đó, đáng chú ý nhất, phần lớn các nhà cao tầng nghi do người Trung Quốc giấu mặt làm chủ sở hữu chủ yếu tập trung trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn ngang qua sân bay Nước Mặn.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đây là hiện tượng bất thường, đáng báo động, tuy nhiên rất khó có thể kiểm soát do quy mô quá lớn. 'Một trong những khó khăn của địa phương để xử lý tình trạng này là người Việt Nam mua đất nhưng đứng sau cuộc mua bán lại là người Trung Quốc', ông Điểu nói.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đây là hiện tượng bất thường, đáng báo động, tuy nhiên rất khó có thể kiểm soát do quy mô quá lớn. 'Một trong những khó khăn của địa phương để xử lý tình trạng này là người Việt Nam mua đất nhưng đứng sau cuộc mua bán lại là người Trung Quốc', ông Điểu nói.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Các ngôi nhà này đều nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, áp sát và nhòm ngó vào sân bay Nước Mặn.

Các ngôi nhà này đều nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, áp sát và nhòm ngó vào sân bay Nước Mặn.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Một tòa nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc, hiện có ghi chữ Trung Quốc và những ký tự lạ.

Xe cộ đến những ngôi nhà này tuy mang biển số Đà Nẵng nhưng đều ghi chữ Trung Quốc.

Xe cộ đến những ngôi nhà này tuy mang biển số Đà Nẵng nhưng đều ghi chữ Trung Quốc.

Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc là hàng loạt khu đất nằm sát tường rào sân bay Nước Mặn đang được rao bán, cho thuê...

Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng nghi chủ sở hữu là người Trung Quốc là hàng loạt khu đất nằm sát tường rào sân bay Nước Mặn đang được rao bán, cho thuê...

Nhiều người lo ngại không biết những khu đất này liệu có rơi vào tay những người Trung Quốc giấu mặt?

Nhiều người lo ngại không biết những khu đất này liệu có rơi vào tay những người Trung Quốc giấu mặt?

Thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền Đà Nẵng cần mạnh tay vào cuộc kiểm tra, rà soát lại vấn đề người Trung Quốc đua nhau mua nhà đất ven biển và có biện pháp đối phó kịp thời để để vẫn tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại Đà Nẵng nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quốc phòng của đất nước.

Thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền Đà Nẵng cần mạnh tay vào cuộc kiểm tra, rà soát lại vấn đề người Trung Quốc đua nhau mua nhà đất ven biển và có biện pháp đối phó kịp thời để để vẫn tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại Đà Nẵng nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quốc phòng của đất nước.

Bình luận
vtcnews.vn