Lộ 'thủ phạm' gây ra dòng suối 'máu' ở Điện Biên

Thời sựThứ Sáu, 21/08/2015 10:44:00 +07:00

Dong suoi mau o Dien Bien - Cơ quan chức năng đã xác định được “thủ phạm” gây ra dòng suối "máu” ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã xác định được “thủ phạm” gây ra dòng suối "máu” ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trung tá Nguyễn Hữu Thái - Phó trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết, đơn vị đã tìm ra "thủ phạm" gây ra dòng suối "máu" trên địa bàn.
Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về dòng suối "máu" trên địa bàn xã Thanh Hưng (huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên) khiến nhiều người dân lo lắng, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Điện Biên tiến hành xác minh, điều tra.
Dòng suối 'máu' ở Điện Biên 
Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ "thủ phạm" gây ra dòng suối "máu" là bà Nguyễn Thị Ngọc (53 tuổi, trú tại đội 19 xã Thanh Hưng).
Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc từng làm nghề in vàng mã. Gia đình bà đã nghỉ công việc này cách đây 2 năm.
Mới đây, gia đình bà Ngọc sửa nhà, trong quá trình dọn dẹp thợ xây dựng đã đưa thùng phẩm màu dùng in tiền vàng mã ra khe suối Nậm Khếnh đổ và gây nên tình trạng trên.
Hiện việc xác định nguồn nước có bị nhiễm độc hay không vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành.
Trước đó, cơ quan chức năng huyện Điện Biên ban đầu phỏng đoán một nhà máy giấy cũ gần hiện trường trong quá trình sữa chữa đã dọn dẹp và đổ phế liệu xuống suối gây ra hiện tượng nhuốm đỏ dòng nước.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn