Lộ diện hàng loạt hiện vật trăm năm chìm dưới 'thiên hạ đệ nhất hùng quan'

Thời sựChủ Nhật, 13/05/2018 20:38:00 +07:00

Qua bước đầu khai quật khảo cổ học, các nhà khảo cổ học làm lộ diện bậc cấp bằng đá thanh, móng cổng và lối đi lên di tích Hải Vân quan - nơi được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Ngày 13/5, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân quan thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và làm lộ diện bậc cấp bằng đá, móng cổng và lối đi lên di tích Hải Vân quan - địa danh được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan".

xuat_lo_hvq_2_yxjs

Quá trình khai quật khảo cổ học làm hộ diện bậc cấp bằng đá, móng cổng và lối đi lên di tích Hải Vân Quan. (Ảnh: N.V) 

Được biết, đợt khai quật này kéo dài đến đầu tháng 9/2018, thực hiện trên tổng diện tích 600m2, thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) và phường Hoà Hiệp Bắc (TP Đà Nẵng). Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản Văn hóa.

Những hiện vật thu giữ được sẽ tạm thời lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Sở Văn hoá - Thể thao Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng có trách nhiệm đề xuất phương án phân chia hiện vật trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

"Đợt khai quật lần này nhằm mục đích làm phát lộ các dấu vết của tường thành, bậc cấp, đồn phòng thủ của Hải Vân quan, phục vụ cho việc nghiên cứu và xây dựng dự án quy hoạch trùng tu tổng thể công trình", Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho hay.

Video: Tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ đồng của đại gia vàng trên núi Hải Vân

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn