Lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, 24 người mất tích

Thế giớiThứ Tư, 16/06/2010 08:15:00 +07:00

Mưa bão đã diễn ra ở Phúc Kiến từ hôm Chủ Nhật và vẫn tiếp tục hoành hành, gây ra 7 trận lở đất liên tiếp.

(VTC news) - Mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc từ hôm Chủ Nhật 13/6/2010 vừa qua.

Các phương tiện đang được kéo ra khỏi nơi xảy ra thảm hoạ lũ quét. 

Không có dấu hiệu nào chứng tỏ lũ lụt ở đây sẽ giảm bớt. Các tuyến đường ngập nước, người dân địa phương ở nhiều thị trấn đã được sơ tán. Mưa bão đã diễn ra ở Phúc Kiến từ Chủ Nhật và dự báo sẽ tiếp tục trong 3 ngày diễn ra Festival thuyền rồng.


2 chiếc xe chở 31 người chạy trên tuyến đường lầy lội và ngập nước đã bị một trận lở đất cuốn trôi, 7 người được cứu, 24 người khác vẫn mất tích 

Những cơn mưa kéo dài đã gây ra 7 vụ lở đất. 1 chiếc xe ô ô và 1 chiếc xe bus chở  tổng cộng 31 người đã bị một trận lở đất cuốn trôi vào sáng sớm Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 tại huyện Diễm Bình, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. 7 người đã được cứu và 24 người vẫn mất tích.


1 hành khách bị thương đang được đưa ra khỏi trận lũ quét ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. 

Lở đất cũng làm cho tuyến đường sắt chính của tỉnh Phúc Kiến không hoạt động được.
Người dân địa phương ở đây cho biết đây là trận mưa lớn nhất mà họ từng thấy.

Một nạn nhân thiệt mạng được kéo ra từ đống bùn đất. 
Những vạt núi đất bị sạt lở đổ ập xuống chôn vùi những vật cản phía dưới. 
Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau vụ lở đất. 
Lực lượng quân đội được huy động để cứu trợ các nạn nhân sau thảm hoạ. 

Mai Nguyên (Theo Sina và Xinhua)
Bình luận
vtcnews.vn