Lính nhà giàn sẵn sàng bảo vệ từng tấc biển

Thời sựThứ Bảy, 05/07/2014 10:50:00 +07:00

Nhân dịp 25 năm thành lập tiểu đoàn DK1, Vùng 2 hải quân (5/7/1989-5/7/2014), thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn đã chia sẻ quan điểm

Nhân dịp 25 năm thành lập tiểu đoàn DK1, Vùng 2 hải quân (5/7/1989-5/7/2014), trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoàn cho biết:

Sau 25 năm thành lập, đến nay tiểu đoàn DK1 có nhiều đổi thay quan trọng, phát triển cả về quy mô, hình thức tổ chức cũng như tính chất nhiệm vụ của tiểu đoàn. Đặc biệt, từ sau kỷ niệm 20 năm thành lập đến nay, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn được nâng cao rõ rệt.

Nhà giàn, biển Đông, chủ quyền, biển đảo, bảo vệ, tấc biển, Nhà giàn
Nhà giàn DK1/15 trên vùng biển thềm lục địa phía nam Tổ quốc (Ảnh: Đông Hà) 

- Cụ thể những thay đổi đó là gì?


Ngày trước, mỗi bữa ăn bộ đội nhà giàn chia nhau vài cọng rau trong nồi canh đầy nước thì bây giờ bữa nào cũng có rau xanh đầy đủ. Trước đây, về mùa khô, bộ đội phải chia nhau từng bát nước ngọt, nhưng đến giờ về cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cho anh em trong mọi hoàn cảnh, điện chiếu sáng được đảm bảo 24/24 giờ. Việc liên hệ, liên lạc giữa cán bộ, chiến sĩ nhà giàn với gia đình và hậu phương bằng điện thoại di động cũng rất thuận tiện. Thông tin giữa nhà giàn và đất liền được kết nối thường xuyên, liên tục, không còn bị gián đoạn.

- Phẩm chất lớn nhất của người lính nhà giàn là gì, thưa thượng tá?


Đó là bản lĩnh. Bất kể tình huống nào xảy ra như bão gió, tàu nước ngoài đến xâm phạm thì cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh mới bảo vệ được chủ quyền của Tổ quốc. Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Hoàng Sa, bản lĩnh, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn càng được khẳng định hơn bao giờ hết.


- Ông có thể cho biết tầm quan trọng của nhà giàn trong tình hình mới hiện nay?


Trước hành động của Trung Quốc trong hai tháng qua, việc bảo vệ chủ quyền càng trở nên thiêng liêng, quan trọng hơn bao giờ hết. Vùng biển thềm lục địa mà DK1 đang làm nhiệm vụ là vùng trọng điểm và bất khả xâm phạm.

Xác định tính chất này nên từ khi thành lập đến nay, kim chỉ nam xuyên suốt hành động, ý chí của lính nhà giàn là sẵn sàng chiến đấu để giữ từng tấc biển quê hương, cương quyết, không cho phép bất kể ai xâm phạm.

Để không phụ lòng sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân, chúng tôi xin hứa sẽ kiên cường bám trụ nơi đầu sóng để mỗi nhà giàn mãi mãi là cột mốc chủ quyền trên biển Đông.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn