Liên tiếp xảy ra động đất, Huế xây thêm 10 trạm quan trắc

Thời sựChủ Nhật, 09/04/2017 17:44:00 +07:00

Trước sự xuất hiện liên tục của các trận động đất trên địa bàn, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Viện Vật lý địa cầu dự tính sẽ xây dựng thêm 10 trạm quan trắc động đất trên địa bàn tỉnh này.

Tại buổi báo cáo đề tài nghiên cứu động đất mới ở Thừa Thiên - Huế gần đây, tiến sĩ Nguyễn Ánh Dương (đại diện Viện Vật lý địa cầu) cho biết sẽ xây thêm 10 trạm quan trắc động đất tại Huế.

Theo đó, 10 trạm quan trắc động đất sẽ được xây dựng tại khu vực huyện Phong Điền (1 trạm), thị xã Hương Trà (2 trạm), thị xã Hương Thủy (1 trạm), huyện Nam Đông (1 trạm) và huyện A Lưới (5 trạm).

Kinh phí để xây dựng 10 trạm quan trắc được lấy từ nguồn ngân sách đối ứng của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phần xây dựng cũng do tỉnh này đảm nhận.

Mỗi trạm quan trắc có chiều cao 2,2m; rộng 2m; dài 2,5m và được xây dựng gần các hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Viện Vật lý địa cầu sẽ trang bị 10 bộ máy đo địa chấn hiện có của viện cho mỗi trạm nhằm ghi nhận tất cả các động đất có độ lớn trên 1 độ richter.

Hinh anh

 Vị trí trận động đất  mạnh 3,5 độ richter xảy ra tại Thừa Thiên - Huế chiều 21/11/2016. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Hệ thống mạng trạm này kết hợp với trạm địa chấn Huế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về động đất trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, phục vụ cho việc nghiên cứu đặc trưng động đất ở địa phương này, đặc biệt là tại khu vực các hồ chứa.

Dự kiến trạm quan trắc động đất này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 8/2017. Sau 3 năm kể từ khi đi vào hoạt động, 10 trạm đo địa chấn trên sẽ được bàn giao lại cho tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý và sử dụng. Hiện, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ có duy nhất một trạm quan trắc động đất là trạm địa chấn Huế.

Từ năm 2014 đến nay, khu vực huyện A Lưới xảy ra nhiều trận động đất. Gần đây nhất là trận động đất có độ lớn 2,8 độ richter vào tháng 2/2017. Hầu hết các trận động đất trên đều có tâm chấn gần vị trí các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đề tài cấp Bộ về nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân động đất xảy ra ở A Lưới. Đề tài đã trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp kinh phí thực hiện.

Đề tài nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế do Viện Vật lý địa cầu chủ trì, tổng kinh phí gần 6,9 tỉ đồng.

Video: Khung cảnh hoang tàn sau trận động đất làm cả thị trấn ở Italia biến mất

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn