Lee Kang-in cúi đầu xin lỗi trong buổi tập của tuyển Hàn Quốc

Hậu trườngThứ Tư, 20/03/2024 16:30:35 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Lee Kang-in cúi đầu, gửi lời xin lỗi tới các thành viên của đội tuyển Hàn Quốc cũng như người hâm mộ.

Trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Hàn Quốc, Lee Kang-in được sắp xếp trả lời phỏng vấn ngay trên sấn. Đứng trước đông đảo phóng viên, ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain cúi đầu gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và đội tuyển Hàn Quốc.

"Tôi muốn cảm ơn HLV Hwang Sun-hong đã cho tôi cơ hội. Mọi người đã dành cho tôi tình yêu, sự quan tâm và ủng hộ suốt Asian Cup 2023 nhưng tôi đã không đáp lại tương xứng. Tôi xin lỗi vì làm tất cả thất vọng. Tôi học được nhiều điều từ vụ việc vừa qua. Lời nói của mọi người giúp ích cho tôi và tôi cũng suy nghĩ rất nhiều", Lee Kang-in phát biểu. 

Lee Kang-in cúi đầu xin lỗi trước truyền thông và người hâm mộ.

Lee Kang-in cúi đầu xin lỗi trước truyền thông và người hâm mộ.

Lee Kang-in hứng chịu làn sóng chỉ trích và tẩy chay rất lớn sau Asian Cup 2023, xuất phát từ vụ xô xát giữa anh và Son Heung-min. Cầu thủ trẻ của PSG bị người hâm mộ coi là kẻ có lỗi trong chuyện này. Ngày 21/2, Lee Kang-in đến London để xin lỗi Son Heung-min. Đội trưởng của Tottenham chấp chận lời xin lỗi và kêu gọi người hâm mộ Hàn Quốc rộng lượng với đàn em.

Hai cầu thủ không nhận án phạt nào và vẫn được HLV Hwang Sun-hong triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho hai trận đấu với Thái Lan tháng 3 này. 

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ tập luyện để không chỉ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi mà còn trở thành con người tốt hơn, có ích hơn và là người gương mẫu", Lee Kang-in nói thêm.

Trong khi đó, Son Heung-min cho biết: "Tôi đã gặp Lee ở Anh. Hôm qua, chúng tôi gặp lại nhau ở đây. Lee xin lỗi chân thành trước các thành viên của đội tuyển vì những sai lầm của cậu ấy. Các cầu thủ chấp nhận hành động đó. Xin lỗi cũng là việc làm dũng cảm. Tôi nghĩ qua việc này, đội tuyển quốc gia sẽ càng gắn kết hơn".

Son Heung-min cũng nhận trách nhiệm về mình. Anh xin lỗi vì là một phần của sự việc. Tiền đạo Tottenham mong muốn truyền thông Hàn Quốc không đề cập đến câu chuyện này nữa, trong đó có chấn thương ngón tay của anh sau vụ việc.

HLV Hwang Sun-hong bày tỏ: "Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu trước Thái Lan để chuộc lỗi với người hâm mộ. Tôi mong các cầu thủ chung cảm giác như tôi".

Đội tuyển Hàn Quốc gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt vào ngày ngày 21/3 và 26/3. 

Bình luận
vtcnews.vn