Lãnh án vì dùng tiền âm phủ tráo 2,1 tỉ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 24/07/2012 12:05:00 +07:00

Lợi dụng sơ hở của nhân viên kho quỹ, Vũ đã dùng tiền âm phủ loại mệnh giá 500.000 đồng rồi tráo đổi, chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên kho quỹ, Vũ đã dùng tiền âm phủ loại mệnh giá 500.000 đồng rồi tráo đổi, chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng.


Ngày 23/7, Nguyễn Phi Vũ (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp - TPHCM) đã được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM sửa án sơ thẩm từ 10 năm xuống còn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.


Vũ là nhân viên của Ngân hàng Liên doanh Shinhan Vina chi nhánh tại Bình Dương. Giữa năm 2010, lợi dụng sơ hở của nhân viên kho quỹ, Vũ đã dùng tiền âm phủ loại mệnh giá 500.000 đồng rồi tráo đổi, chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn