Làm “sống lại” cánh tay bị máy trộn hồ cán đứt lìa

Sức khỏeThứ Sáu, 30/04/2010 09:09:00 +07:00

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa nối thành công một cánh tay đứt lìa cho bệnh nhân nữ D.T.M.L. (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), làm nghề giặt đồ mướn.

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa nối thành công một cánh tay đứt lìa cho bệnh nhân nữ D.T.M.L. (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), làm nghề giặt đồ mướn cho công nhân.

Ngày 29.4, bác sĩ Nguyễn Văn An, khoa vi phẫu – tạo hình, bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa nối thành công một cánh tay đứt lìa cho bệnh nhân nữ D.T.M.L. (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), làm nghề giặt đồ mướn cho công nhân ở công trường tại TP.HCM.

Khi chị L. đi lấy mền mùng để giặt, ngang qua máy trộn hồ, đã sơ ý để một góc mùng cuốn vào dây cuaroa. Do máy trộn đang quay nhanh nên đã cuốn chị theo vào máy, làm cánh tay phải đứt lìa từ khớp vai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, mất nhiều máu với cánh tay phải giập nát đến gần nách.

Sau phẫu thuật nối lại cánh tay, sức khỏe chị L. đã tạm ổn, 70% cánh tay được nối sẽ sống lại. Tuy nhiên, theo bác sĩ An, bệnh nhân phải mất ít nhất một tháng để tập vật lý trị liệu cho cánh tay cử động được.

Theo SGTT

Bình luận
vtcnews.vn