Lái xe phạm luật, dùng MBH "triệt hạ" CSGT

Pháp luậtThứ Hai, 06/09/2010 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Hai đối tượng điều khiển xe máy đi sai làn đường quy định bị CSGT tuần tra phát hiện ra hiệu lệnh dừng lại nhưng không chấp hành.

(VTC News) - Hai đối tượng điều khiển xe máy đi sai làn đường quy định bị CSGT tuần tra phát hiện ra hiệu lệnh dừng lại. Cả hai không chấp hành hiệu lệnh mà còn chèn ép, đạp vào đầu xe CSGT tiếp đó dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp vào người thi hành công vụ.

Vào lúc 17h45 (2/9) trong khi tuần tra kiểm soát tuyến đường đại lộ Đông – Tây (Q.5 - Q.6), hai chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Phú Lâm gồm thượng sĩ Nguyễn Hữu Tiến và thượng sĩ Nguyễn Minh Dương phát hiện hai thanh niên điều khiển xe môtô BKS 51U7 – 0511 chạy vào làn đường dành cho ôtô.

CSGT ra hiệu lệnh cho hai thanh niên dừng xe lại nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố cho xe lao nhanh, rồi có lúc chậm lại theo kiểu “mèo vờn chuột”, nhằm chọc tức CSGT. Quyết không để hai đối tượng xem thường luật pháp, nhằm ngăn ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra, thượng sĩ Dương truy đuổi từ cầu Rạch Cây đến cầu Lò Gốm thuộc Q.6, khoảng hơn 500m.

Thượng sĩ Nguyễn Hữu Tiến và nơi xảy ra vụ việc (ảnh H.C) 

Đến đoạn đường nhỏ dưới chân cầu Lò Gốm, hai đối tượng bất ngờ dùng chân đạp vào xe CSGT khiến xe CSGT loạng choạng, suýt ngã. Đối tượng lách xe bỏ chạy, đâm vào chiếc xe môtô BKS 51T8-8780 do một phụ nữ điều khiển chở một em nhỏ khoảng 3 tuổi.

Hai thanh niên định dựng xe lên chạy tiếp, đồng chí Tiến nhanh chóng chạy tới khống chế tên điều khiển xe nhưng đã bị đối tượng này dùng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt. Đối tượng này tiếp tục kẹp cổ, ép đồng chí Tiến vào lan can cầu.

Sự việc diễn ra bất lợi, một CSGT tới tiếp ứng, đối tượng vi phạm bỏ chạy qua cầu Phú Định. Thượng sĩ Tiến dùng xe của một người dân đuổi theo được khoảng 300m thì bắt kịp, đối tượng lại tiếp tục tấn công CSGT sau đó tiếp tục bỏ chạy.

Thấy có đối tượng chống người thi hành công vụ, người dân đi đường dừng xe lại hỗ trợ cùng đồng chí Dương khống chế và bắt giữ thanh niên ngồi sau xe, đối tượng này đã có những hành vi đánh trả lại người dân.

Lâm Qua tại CAP. 10, Q.6 (ảnh H.C) 

Tại công an P.10, Q.6, thanh niên ngồi sau xe khai tên là Lâm Qua (SN 1990, quê quán Vĩnh Châu, Sóc Trăng) thừa nhận hành vi đánh trả lại người dân, có dùng rượu bia, có thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng và đồng thời thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ của bạn mình (người điều khiển xe đã bỏ trốn – PV).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Cường - Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn