Lại vỡ đê nghiêm trọng đầu nguồn vùng lũ

Thời sựChủ Nhật, 02/10/2011 03:32:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay Đồng Tháp lại vỡ đê, nước nhấn chìm hàng trăm hecta lúa gần hai tháng tuổi cùng nhiều tài sản khác, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

(VTC News) - Sáng nay Đồng Tháp lại vỡ đê, nước nhấn chìm hàng trăm hecta lúa gần hai tháng tuổi. Nhiều địa phương miền Tây tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày mai.

Rạng sáng ngày 2/10, đê bao Bắc Viện ở xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đột ngột bị vỡ, nước lũ tràn ầm ầm vào nội đồng nhấn chìm trên 350ha lúa gần hai tháng tuổi trong vùng này. Một chiếc phà sắt bị chìm cuốn mất máy phát điện, xe máy cùng nhiều vật tư phục vụ phòng chống lũ cũng bị cuốn trôi, gây tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Công an, bộ đội cùng với dân tất bật chống chọi
với lũ dữ./.Ảnh: Diễm Hằng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chi Lăng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng - cho biết nước bên ngoài đê Tân Hộ Cơ chênh lệch với ruộng lúa khoảng 4m nên đê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

Lũ về vùng thượng nguồn Đồng Tháp gây ngập trên 5.556 căn nhà, trong đó có 55 căn bị cuốn trôi hoàn toàn. Bên kia sông Tiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng cho hay đã có 5 điểm trường với khoảng 600 học sinh tạm nghĩ học do ảnh hưởng lũ. Còn tại Long An ngành giáo dục quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học khoảng hai tuần bắt đầu từ ngày 3/10 để chờ lũ rút.
Cát được vô bao mang đi hộ đê./. Ảnh: Diễm Hằng
Người dân An Giang tật bật đốn cây chuyển đi đóng cừ
va cố đê bao./.Ảnh: Diễm Hằng
Lũ dâng cao kết hợp với triều cường biển Đông và mưa lớn liên tiếp đã đe dọa tỉnh cuối nguồn sông Hậu đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) nằm giữa sông Hậu mênh mông lại tiếp giáp với biển Đông ở khu vực cuối nguồn nên đê bao thường xuyên bị triều cường uy hiếp.

Sáng 2/10, qua thống kê của các xã, thị trấn An Thạnh Nhất, An Thạnh Đông, An Thạnh Ba… của huyện Cù Lao Dung có đến 34 điểm bờ bao và đê bị hư hỏng làm nước tràn vào vùng chuyên canh mía gây ảnh hưởng khoảng 100ha. Một số đoạn đê vỡ rộng khoảng 5m nhưng sâu đến hơn 10 nên phải đưa cơ giới vào khắc phục.

Hàng ngàn nhà dân ở Đồng Tháp, An Giang bị ngập sâu
 trong nước lũ./.Ảnh: Diễm Hằng
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung Trần Bé Tư, hàng trăm lực lượng hộ đê làm việc tích cực nên đến trưa nay đã khắc phục cơ bản những điểm bị vỡ nên có thể sẽ không ảnh hưởng lớn đến các rẫy mía.

Để có đủ kinh phí hộ đê chống lũ, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 170 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2011 hỗ trợ 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đối phó với mưa lũ, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn dân cư.

Trong đó An Giang được cấp 60 tỷ đồng; Đồng Tháp 25 tỷ, Kiên Giang 20 tỷ, Tiền Giang 15 tỷ, Hậu Giang 15 tỷ, Long An 10 tỷ, Vĩnh Long 10 tỷ và TP Cần Thơ 15 tỷ đồng.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn