Lai Châu: Xử lý nghiêm nhóm người đốt pháo hoa trong rừng

Tin nóngThứ Hai, 18/03/2024 19:56:16 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, sẽ khẩn trương xác minh nhóm người có hành vi đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ trong rừng để xử lý nghiêm.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh người đàn ông đốt pháo hoa ở khu vực lán nghỉ trong rừng ở xã Hồ Thầu tối 17/3. (Video: Đ.X.) 

Chiều 18/3, trả lời PV VTC News, ông Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, huyện đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, khẩn trương xác minh hình ảnh nhóm thanh niên có hành vi đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ trong rừng (thuộc khu vực xã Hồ Thầu) tối 17/3/2024. Khu vực này là lán nghỉ của các đoàn leo núi Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn…

Theo Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, sau khi nhận thông tin, huyện đã cho cán bộ xuống hiện trường. Qua nhận định ban đầu, hiện tượng đốt pháo trong rừng này mới xuất hiện thời gian gần đây do những tổ chức, nhóm leo núi tự phát trên địa bàn.

"Huyện đã có cuộc họp với UBND các xã, quán triệt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện những trường hợp tự ý đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ trong rừng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu những tổ chức, nhóm leo núi quay lại nếu như không có kế hoạch, không báo cáo cấp uỷ chính quyền địa phương", ông Páo nói.

Nhóm leo núi sử dụng pháo hoa để chúc mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn. (Ảnh: Đ.X.)

Nhóm leo núi sử dụng pháo hoa để chúc mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn. (Ảnh: Đ.X.)

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, hiện chưa có kết quả xác minh danh tính những người thuộc nhóm leo núi có hành vi đốt pháo tại khu vực lán trong rừng ở xã Hồ Thầu như clip ghi lại. 

Trước đó chiều 18/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh hình ảnh một nhóm leo núi (khoảng 20 người) có hành vi đốt pháo hoa trong lán giữa rừng. Địa điểm xảy ra sự việc được cho là tại đỉnh Pu Ta Leng (nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường).

Đáng nói, khu vực này được bao bọc xung quanh bởi rừng trúc và rừng già. Tia lửa từ pháo hoa rất có thể sẽ bén vào cây cối xung quanh, gây hỏa hoạn lớn.

Theo người chia sẻ đoạn clip, khi thấy mọi người rủ nhau đốt pháo, chị đã cảnh báo vì khu vực này rất dễ xảy ra cháy. 

"Tôi hỏi anh chị đốt pháo gì thì họ trả lời rằng pháo hoa. Sau đó, tôi cảnh báo không được đốt pháo hoa ở khu vực này vì sẽ có nguy cơ cháy rừng rất lớn. Một lúc sau, có người trong đoàn báo pháo bị lỗi không lên thẳng trời mà bắn ngang sang khu rửa bát cách đó tầm 10m.

Lúc này, tôi ở trong bếp gần đó đã khá gay gắt và họ dừng lại. Tuy nhiên, một lúc sau, họ tiếp tục đốt cả một dàn pháo hoa", người chia sẻ clip kể.

Hôm 5/3, ở Lai Châu, vừa xảy ra 5 điểm cháy rừng trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên. Do địa hình phức tạp, thời tiết hanh khô, gió phơn khô nóng thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn