"Lác mắt" vì những kiệt tác BMW

XeThứ Năm, 04/02/2010 03:08:00 +07:00

Chương trình “Xe BMW nghệ thuật” đã được khởi xướng từ năm 1975, với một chiếc 3.0 CSL do họa sỹ Alexander Calder sáng tác cho tay lái Hervé Poulain để tham gia

Chương trình “Xe BMW nghệ thuật” đã được khởi xướng từ năm 1975, với một chiếc 3.0 CSL do họa sỹ Alexander Calder sáng tác cho tay lái Hervé Poulain để tham gia giải 24 Hours of Le Mans.

Từ đó đến nay đã có 17 chiếc BMW nghệ thuật khác ra đời, với sự tham gia của các họa sỹ như Roy Lichtenstein, Andy Warhol, và David Hockney.

           

Nhà thiết kế Jeff Koons người Mỹ là nghệ sĩ kế tiếp tham gia chương trình này, dự kiến ra mắt tác phẩm trong năm nay.

 

Mặc dù BMW và hoạ sĩ Koons không nói chiếc xe nghệ thuật đó có được đưa vào sử dụng hay không, hay thiết kế ra sao. Từ nay tới lúc được chiêm ngưỡng tác phẩm BMW nghệ thuật mới, hãy điểm lại một số xe trước:

 



Xe BMW 3-Series. Tác phẩm của họa sỹ Sandro Chia thực hiện năm 1992





Xe BMW 635 Csi, họa sỹ Robert Rauschenberg, năm 1986



BMW Z1 của họa sỹ Penck thực hiện năm 1991

 



BMW M3 Group A Race Version, họa sỹ Michael Jagamara Nelson, năm 1989

 

BMW 535i, họa sỹ Matazo Kayama thực hiện năm 1960

 


BMW M3 Group A Race Version, họa sỹ Ken Done, năm 1989

 

Xe BMW 3.0 CSL, họa sỹ Frank Stella người Mỹ, năm 1976

 




Xe BMW 525i, họa sỹ Esther Mahlangu thực hiện năm 1991

 


BMW 635 Csi, họa sỹ Ernst Fuchs, năm 1982

 


Xe BMW 850Csi của họa sỹ David Hockneythực hiện năm 1995

 


Xe BMW 730i, tác phẩm của họa sỹ César Manrique thực hiện năm 1990

 

Xe BMW M1 Group 4 Race Versio, của họa sỹ Andy Warhol thực hiện năm 1979

 



BMW 3.0 CSL, họa sỹ Alexander Calder thực hiện năm 1975

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn