Kỳ thú ngôi làng nổi giữa đầm lầy lớn nhất thế giới

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 12/10/2013 05:16:00 +07:00

(VTC News) – Bộ tộc Nilotic Nuer là những người duy nhất có thể sinh sống giữa vùng đầm lầy “không thể vượt qua” rộng hàng trăm ngàn km vuông. (Thái Hồ)

Đầm lầy Sudd nằm ở khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ Nam Sudan, được hình thành bởi sông Nil Trắng.

Đầm lầy Sudd nằm ở khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ Nam Sudan, được hình thành bởi sông Nil Trắng.

Đây là một trong những vùng đất ngập nước rộng lớn nhất trên thế giới, vào mùa mưa có thể bao phủ đến 130.000 km vuông – tương đương diện tích của nước Anh.

Đây là một trong những vùng đất ngập nước rộng lớn nhất trên thế giới, vào mùa mưa có thể bao phủ đến 130.000 km vuông – tương đương diện tích của nước Anh.

Khu đầm lầy dày đặc các loài thực vật như cói, lúa nước, lục bình… phát triển dày đặc trong vùng nước nông và bùn lầy.

Khu đầm lầy dày đặc các loài thực vật như cói, lúa nước, lục bình… phát triển dày đặc trong vùng nước nông và bùn lầy.

Điều đó khiến cho khu vực này trở nên không thể vượt qua bằng thuyền bè hay đường bộ, chỉ có rất ít không gian cho những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua lại.

Điều đó khiến cho khu vực này trở nên không thể vượt qua bằng thuyền bè hay đường bộ, chỉ có rất ít không gian cho những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua lại.

Thế nhưng vẫn có một cộng đồng đã sinh sống ở đây từ hàng nhiều thế kỷ trước, đó là những người Nilotic Nuer.

Thế nhưng vẫn có một cộng đồng đã sinh sống ở đây từ hàng nhiều thế kỷ trước, đó là những người Nilotic Nuer.

Họ lợi dụng những “hòn đảo” nhỏ hình thành nên bởi thảm thực vật dày đặc kết tủa cùng bùn đất để làm chỗ định cư.

Họ lợi dụng những “hòn đảo” nhỏ hình thành nên bởi thảm thực vật dày đặc kết tủa cùng bùn đất để làm chỗ định cư.

Mỗi hòn đảo như thế chỉ dựng nên được một ngôi nhà tranh nho nhỏ, vừa đủ cho một gia đình sinh sống.

Mỗi hòn đảo như thế chỉ dựng nên được một ngôi nhà tranh nho nhỏ, vừa đủ cho một gia đình sinh sống.

Ngôi làng nổi hình thanh nên nhờ một “mạng lưới” của các con lạch nhỏ chằng chịt, nối liền các hòn đảo với nhau.

Ngôi làng nổi hình thanh nên nhờ một “mạng lưới” của các con lạch nhỏ chằng chịt, nối liền các hòn đảo với nhau.

Việc đi lại chủ yếu dựa vào những con thuyền độc mộc truyền thống, nhỏ bé và tiện lợi.

Việc đi lại chủ yếu dựa vào những con thuyền độc mộc truyền thống, nhỏ bé và tiện lợi.

Cuối những năm 1970, một dự án với tham vọng xây dựng con kênh đi xuyên qua vùng đầm lầy Sudd đã được triển khai để phục vụ cho ngành nông nghiệp và thủy sản.

Cuối những năm 1970, một dự án với tham vọng xây dựng con kênh đi xuyên qua vùng đầm lầy Sudd đã được triển khai để phục vụ cho ngành nông nghiệp và thủy sản.

Tuy nhiên hàng chục năm nội chiến khốc liệt diễn ra ngay sau đó đã khiến cho dự định tốt đẹp này không thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên hàng chục năm nội chiến khốc liệt diễn ra ngay sau đó đã khiến cho dự định tốt đẹp này không thể trở thành hiện thực.

Và những cư dân duy nhất của vùng đầm lầy này vẫn tiếp tục cuộc sống hoang dã của mình, như tổ tiên họ hàng trăm năm trước.

Và những cư dân duy nhất của vùng đầm lầy này vẫn tiếp tục cuộc sống hoang dã của mình, như tổ tiên họ hàng trăm năm trước.

Những người Nilotic Nuer sinh sống chủ yếu dựa vào việc đánh bắt cá tôm trong khu vực đầm lầy, một nguồn tài nguyên phong phú đủ để nuôi sống họ qua nhiều thế hệ.

Những người Nilotic Nuer sinh sống chủ yếu dựa vào việc đánh bắt cá tôm trong khu vực đầm lầy, một nguồn tài nguyên phong phú đủ để nuôi sống họ qua nhiều thế hệ.

Cuộc sống giữa đầm lầy lớn nhất thế giới dĩ nhiên là rất khắc nghiệt, tuy nhiên đây cũng là một nơi có cảnh quan đẹp nhất của miền Nam Sudan đầy bất ổn.

Cuộc sống giữa đầm lầy lớn nhất thế giới dĩ nhiên là rất khắc nghiệt, tuy nhiên đây cũng là một nơi có cảnh quan đẹp nhất của miền Nam Sudan đầy bất ổn.

Đây cũng là thiên đường của rất nhiều loài chim nước quý hiếm, nơi chúng dễ dàng tìm được thức ăn và những nơi làm tổ an toàn.

Đây cũng là thiên đường của rất nhiều loài chim nước quý hiếm, nơi chúng dễ dàng tìm được thức ăn và những nơi làm tổ an toàn.

Những người dân Nilotic Nuer sinh sống hòa thuận với các loài động vật, rất ít khi họ săn bắt chúng cho những nhu cầu của mình.

Những người dân Nilotic Nuer sinh sống hòa thuận với các loài động vật, rất ít khi họ săn bắt chúng cho những nhu cầu của mình.

Ngoài ra trong khu vực đầm lầy cũng có rất nhiều loài động vật có vú sinh sống và phát triển mạnh.

Ngoài ra trong khu vực đầm lầy cũng có rất nhiều loài động vật có vú sinh sống và phát triển mạnh.

Thậm chí còn tồn tại cả những đàn voi rất đông đúc, chúng ít khi bị săn trộm do địa hình cực kỳ khó đi lại nơi đây.

Thậm chí còn tồn tại cả những đàn voi rất đông đúc, chúng ít khi bị săn trộm do địa hình cực kỳ khó đi lại nơi đây.

Bình luận
vtcnews.vn