Kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và thành lập QĐND VN

Chính trịChủ Nhật, 19/12/2010 05:53:00 +07:00

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Trung đoàn Thủ đô gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Liên lạc các chiến sĩ Quyết tử Liên khu 1 Anh hùng - Trung đoàn Thủ đô gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 64 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 -19/12/2010) và 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2010). Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chúc mừng.
Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng đội, các chiến sĩ Quyết tử năm xưa cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm không thể nào quên của những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến mùa đông năm 1946, kề vai sát cánh cùng quân dân Hà Nội, chiến đấu anh dũng bảo vệ Thủ đô, giữ trọn lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, Trưởng Ban liên lạc chia sẻ: Hơn nửa thế kỷ đã qua, những người bạn chiến cũ chúng tôi gặp nhau ngay tại Bắc Bộ Phủ (nay là Nhà khách Chính phủ), một trong những địa điểm chiến đấu quyết liệt những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946. Ôn lại quá khứ hào hùng năm xưa, chúng tôi càng tự hào về sự trưởng thành của quân đội ta, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; vui mừng gặp lại đồng đội tuy tuổi cao sức yếu vẫn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của Anh bộ đội cụ Hồ, là tấm gương cho con cháu noi theo.
Cũng trong ngày 19/12, Ủy ban nhân dân TP HCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 66 năm Ngày thành lập quân dội nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 15 năm Ngày truyền thống khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi và 15 năm Ngày thành lập Đền tưởng niệm liệt sĩ bến Dược, huyện Củ Chi”.
Tham dự buổi lễ có các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo thành phố, đại diện một số Bộ, ban ngành cùng đông đảo người dân thành phố.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang và truyền thống anh hùng, bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và được nhân dân tin yêu, đùm bọc, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, cùng với nhân dân chiến đấu vì mục đích cao cả là giành lại độc lập tự do cho dân tộc, góp sức cùng toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.
Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang TP HCM luôn đẩy mạnh thi đua, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù; cùng với nhân dân thành phố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM khẳng định: “Trong giai đoạn cách mạng mới, mỗi đơn vị, mỗi quân dân lực lượng võ trang thành phố phải đoàn kết chặt chẽ, đề cao kỷ luật giữ vững và phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tập trung thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính quy và môi trường văn hóa lành mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Dịp này, Ủy ban nhân dân TP HCM đã trao bức trướng mang dòng chữ “Địa đạo Củ Chi, đất thép thành đồng, chung sức chung lòng, phát huy truyền thống” và cờ truyền thống cho Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Nơi đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được cả nước và bạn bè năm Châu biết đến như một huyền thoại về sức mạnh vô địch và nghị lực phi thường của một dân tộc anh hùng.
Nhiều năm qua, Khu Di tích địa đạo Củ Chi đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và du khách quốc tế đến tham quan tìn hiểu địa đạo. Nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng cùng ý chí của thanh niên, tuổi trẻ TP HCM không ngừng lao động, học tập để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại hơn.
Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn