Kinh tế TP.HCM quý 1 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

Tài chínhThứ Tư, 27/03/2024 11:20:27 +07:00
(VTC News) -

Theo Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng, quý 1/2024, kinh tế thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng). 

Kinh tế quý 1 TP.HCM tăng trưởng cao hơn dự báo  

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng cho hay trong quý 1, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) tăng trưởng ở mức 6,54%. Mức tăng trưởng này cao hơn nhận định của các chuyên gia là chỉ 5,5%. 

"Điều này sẽ tạo đà tăng trưởng cho các quý còn lại. Tuy nhiên tăng trưởng càng về sau sẽ càng khó khăn vì các quý sau của năm 2023 đều tăng cao", ông Hoàng nói. 

Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng. (Ảnh: Vũ Phong)

Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng. (Ảnh: Vũ Phong)

Tuy nhiên, ông Hoàng cũng chỉ ra chỉ số sản xuất công nghiệp có chuyển biến nhưng khá chậm, từ năm 2019 đến nay chỉ tăng bình quân 1,8%/năm.

Nhiều ngành công nghiệp cấp 2 giảm, 4 ngành công nghiệp trọng điểm chiếm 55% nhưng chưa mang tính lan tỏa như chế biến thực phẩm, điện tử. Một số ngành thâm dụng lao động như sản xuất trang phục, giày da có xu hướng giảm nhanh.

Nêu một số chỉ số khởi sắc, ông Hoàng cho biết, tỷ lệ giải ngân đầu tư công tăng 42,5%, bất động sản tăng so với cùng kỳ, khoản thu phí và lệ phí nhà đất tăng 30,6%.

Xem xét lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận bước vào thực hiện kế hoạch năm 2024, TP.HCM đứng trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Trung ương cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP và sự đồng hành, quyết tâm của người dân, doanh nghiệp, TP đã tập trung chỉ đạo khá toàn diện, đồng bộ các chương trình đề ra, thích ứng linh hoạt với tình hình mới”, ông Nên nói.

Bí thư Nên cho rằng, nhìn lại quý 1/2024, TP.HCM vẫn còn không ít hạn chế. Các động lực tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu... Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu đặt ra, cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến chưa mạnh...

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: Việt Dũng)

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhận định, kết quả một quý chưa nói được tất cả nhưng cần đánh giá sát, đúng mặt làm được, những nỗ lực cố gắng và cả những mặt hạn chế, yếu kém.

Do vậy, hội nghị tập trung đánh giá sát, đúng những nỗ lực cố gắng, những mặt làm được và hạn chế yếu kém để đề ra giải pháp trong thời gian tới.

"Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cũng phải xem xét lại, làm thế nào để chúng ta đưa các nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, tạo chuyển biến thành động lực tăng trưởng để từ quý 2 đạt được các yêu cầu kế hoạch đề ra", Bí thư TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Nên cho biết thêm, dự kiến sẽ thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII như tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội và các tổ biên tập theo quy định.

Bình luận
vtcnews.vn