Kinh ngạc các ca tái sinh mặt bị hủy hoại

Sức khỏeThứ Năm, 28/03/2013 12:07:00 +07:00

Những gương mặt bị hủy hoại đến kinh hãi, thế mà bằng bàn tay kì diệu từ các bác sĩ, phép màu đã đến đầy kinh ngạc (theo kienthuc)

Đây là những hình ảnh đáng kinh ngạc về Richard Lee Norris trước và sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy ghép mặt.

Đây là những hình ảnh đáng kinh ngạc về Richard Lee Norris trước và sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy ghép mặt.

Anh Norris, người bị thương trong một tai nạn súng năm 1997, đã được chụp ảnh 7 tháng sau khi cuộc đại phẫu thuật kéo dài 36 giờ đồng hồ tại Bệnh viện Đại học Maryland nhằm tái tạo cho anh một khuôn mặt, hàm răng và lưỡi mới.

Anh Norris, người bị thương trong một tai nạn súng năm 1997, đã được chụp ảnh 7 tháng sau khi cuộc đại phẫu thuật kéo dài 36 giờ đồng hồ tại Bệnh viện Đại học Maryland nhằm tái tạo cho anh một khuôn mặt, hàm răng và lưỡi mới.

Isabelle Dinoire đã bị một con chó giống Labrador tấn công vào mặt vào t5/2005. Sau vụ tai nạn, Dinoire không còn môi và bị mất một phần mũi, cằm và má. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép một phần khuôn mặt đầu tiên trên thế giới vào 27/11/2005.

Isabelle Dinoire đã bị một con chó giống Labrador tấn công vào mặt vào t5/2005. Sau vụ tai nạn, Dinoire không còn môi và bị mất một phần mũi, cằm và má. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép một phần khuôn mặt đầu tiên trên thế giới vào 27/11/2005.

Dallas Wiens là người Mỹ đầu tiên được cấy ghép toàn bộ mặt vào ngày 14/3/2011 tại bệnh viện phụ nữ Brigham ở Boston. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên dạng này được thực hiện ở Mỹ và là ca thứ ba trên thế giới.

Dallas Wiens là người Mỹ đầu tiên được cấy ghép toàn bộ mặt vào ngày 14/3/2011 tại bệnh viện phụ nữ Brigham ở Boston. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên dạng này được thực hiện ở Mỹ và là ca thứ ba trên thế giới.

Wiens, 27 tuổi, đến từ Texas, đã bị biến dạng mặt mày năm 2008 sau tai nạn tiếp xúc với một đường dây điện cao thế. Khi được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện Parkland Memorial, các bác sĩ đã tiến hành 36 giờ đồng hồ phẫu thuật trong 2 ngày.

Wiens, 27 tuổi, đến từ Texas, đã bị biến dạng mặt mày năm 2008 sau tai nạn tiếp xúc với một đường dây điện cao thế. Khi được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện Parkland Memorial, các bác sĩ đã tiến hành 36 giờ đồng hồ phẫu thuật trong 2 ngày.

Connie Culp, 46 tuổi, đến từ Ohio là người đầu tiên trải qua phẫu thuật cấy ghép mặt ở Mỹ sau khi bị chồng bắn vào năm 2004. Tổng cộng, Culp đã phải trải qua 30 ca phẫu thuật.

Connie Culp, 46 tuổi, đến từ Ohio là người đầu tiên trải qua phẫu thuật cấy ghép mặt ở Mỹ sau khi bị chồng bắn vào năm 2004. Tổng cộng, Culp đã phải trải qua 30 ca phẫu thuật.

Các bác sĩ đã lấy một phần các xương sườn của cô để tạo xương gò má và tạo hình hàm răng trên từ một xương chân của cô. Culp cũng được cấy ghép vô số mảng da lấy từ đùi. Diện mạo mới của cô khác xa khuôn mặt nhàu nát, không mũi khiến trẻ em kinh hãi

Các bác sĩ đã lấy một phần các xương sườn của cô để tạo xương gò má và tạo hình hàm răng trên từ một xương chân của cô. Culp cũng được cấy ghép vô số mảng da lấy từ đùi. Diện mạo mới của cô khác xa khuôn mặt nhàu nát, không mũi khiến trẻ em kinh hãi

Khuôn mặt của Coler đã bị biến dạng thảm hại vì căn bệnh Von Recklinghausen, một rối loạn về gen hiếm gặp. Năm 2008, một nhóm phẫu thuật Pháp do giáo sư Laurent Lantieri đứng đầu, đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 16 giờ đồng hồ để tái tạo mặt Von.

Khuôn mặt của Coler đã bị biến dạng thảm hại vì căn bệnh Von Recklinghausen, một rối loạn về gen hiếm gặp. Năm 2008, một nhóm phẫu thuật Pháp do giáo sư Laurent Lantieri đứng đầu, đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 16 giờ đồng hồ để tái tạo mặt Von.

Ugur Acar, 19 tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bỏng nghiêm trọng trong một vụ cháy nhà khi mới được 40 ngày tuổi. Năm 2012, cậu thiếu niên này đã trải qua cuộc phẫu thuật tại Đại học Y khoa Thổ Nhĩ Kỳ, tái tạo thành công khuôn mặt từ người hiến tặng 45 tuổi.

Ugur Acar, 19 tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bỏng nghiêm trọng trong một vụ cháy nhà khi mới được 40 ngày tuổi. Năm 2012, cậu thiếu niên này đã trải qua cuộc phẫu thuật tại Đại học Y khoa Thổ Nhĩ Kỳ, tái tạo thành công khuôn mặt từ người hiến tặng 45 tuổi.

Người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi bị tấn công bởi một con gấu hồi tháng 10/2004, khiến khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Năm 2006, các bác sĩ thuộc trường Đại học Quân y ở Tây An, Thiểm Tây, TQ đã phẫu thuật tái lại khuôn mặt trong 18 giờ.

Người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi bị tấn công bởi một con gấu hồi tháng 10/2004, khiến khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Năm 2006, các bác sĩ thuộc trường Đại học Quân y ở Tây An, Thiểm Tây, TQ đã phẫu thuật tái lại khuôn mặt trong 18 giờ.

Bình luận
vtcnews.vn