Khởi tố kẻ sát hại bé trai hàng xóm vào mùng 2 Tết

Bản tin 113Thứ Năm, 15/02/2024 16:35:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan điều tra vừa khởi tố kẻ nhẫn tâm sát hại bé trai 3 tuổi ở huyện Sóc Sơn hôm mùng 2 Tết về tội Giết người.

Ngày 15/2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đối tượng này bị khởi tố về tội Giết người. Danh tính và nguyên nhân gây án chưa được thông tin.

Khu vực bé trai nghi bị sát hại. (Ảnh: Sóc Sơn 24h)

Khu vực bé trai nghi bị sát hại. (Ảnh: Sóc Sơn 24h)

Trước đó, ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận tin báo của Công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang) bị sát hại.

Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa, bảo vệ nơi xảy ra vụ án để điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Nghi phạm bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

Khoa là kẻ ra tay sát hại chị V.T.Th (25 tuổi, ở trọ tại hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) vào ngày 29 Tết.

Khoa khai nhận khoảng 15h ngày 8/2 (29 Tết), sau khi dẫn dụ chị Th. qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, hắn đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó hắn đã sát hại và xâm hại nạn nhân. Tên này chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Th.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn