Khởi tố gã côn đồ đâm chết phó trưởng công an phường ở TP Huế

Bản tin 113Thứ Tư, 17/01/2024 11:34:46 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố, bắt giam kẻ sát hại Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân (TP Huế).

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam với Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú phường Thủy Vân, TP Huế) về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/1, Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh (phường Thủy Vân, TP Huế). Do đây là đoạn đường 1 chiều, có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm nên hành vi của Sang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cán bộ công an đang tuyên đọc các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tấn Sang. (Ảnh: CACC)

Cán bộ công an đang tuyên đọc các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tấn Sang. (Ảnh: CACC)

Nhận được tin báo, Đại úy Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (sau được truy phong cấp bậc hàm Trung tá) và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu (CSKV phường) cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác.

Quá trình này, tổ công tác đưa được Nguyễn Tấn Sang rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh, vào gần cổng nhà của Sang. Lúc này, Sang vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao Thái Lan bất ngờ tấn công tổ công tác.

Trước hành vi nguy hiểm của Sang, Đại úy Trần Duy Hùng và những người trong tổ công tác dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ Sang.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận Sang, Đại úy Trần Duy Hùng bị đâm vào cổ và ngực. Mặc dù được các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu nhưng Đại úy Trần Duy Hùng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước tinh thần hy sinh dũng cảm, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Trung tá cho anh Trần Duy Hùng, trao quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đến viếng và thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. (Ảnh: CACC)

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đến viếng và thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. (Ảnh: CACC)

Ngày 16/1, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến viếng Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế, Thừa Thiên Huế) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Ngay sau khi thắp nén hương tưởng nhớ Trung tá Trần Duy Hùng; thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng  thăm hỏi, động viên, sẻ chia trước những mất mát to lớn của gia đình, vợ con, mẹ của Trung tá Trần Duy Hùng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đến viếng và động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. Thay mặt, lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thắp hương tưởng nhớ người chiến sỹ công an dũng cảm hy sinh bảo vệ bình yên cuộc sống; đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương này sớm ổn định cuộc sống.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn