Khởi tố công an để can phạm đánh chết người trong trại

Pháp luậtThứ Tư, 01/12/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 1/12, CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hạ Kim Quý, nguyên Đội trưởng Đội quản giáo CAH Đại Từ, Thái Nguyên.

(VTC News) - Ngày 1/12, CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hạ Kim Quý, nguyên Đội trưởng Đội quản giáo CAH Đại Từ, Thái Nguyên.


Theo điều tra, ngày 28/6, bị can Hạ Kim Quý đã thiếu trách nhiệm, không tuần tra canh gác trong phiên trực của mình, để xảy ra việc can phạm Lê Văn Hiếu dùng tay, chân đấm đá liên tục vào người phạm nhân Vũ Văn Hiền.

Ngày 29/6, phạm nhân Hiền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương (đỉnh đầu có 2 vết tụ máu, vỡ xương hàm…), xuất huyết não, nhồi máu phổi. Đến ngày 30/6, phạm nhân Hiền chết tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã khởi tố bị can với  Lê Văn Hiếu về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người

Can phạm Vũ Văn Hiền bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) khởi tố bị can, bắt giữ vào ngày 28/6/2010 về hành vi cố ý gây thương tích. Hiền là người đã dùng gậy đập vào đầu mẹ mình là bà Nguyễn Thị Chính (68 tuổi) khi bà Chính cầm gậy đuổi đánh đàn vịt của Hiền. Sau khi vào viện điều trị, bà Chính đã nhờ người viết đơn tố cáo đến cơ quan công an việc mình bị con trai hành hung.
 

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn