Khởi động lại cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới xuất phát từ Hạ Long

Hậu trườngThứ Bảy, 02/03/2024 14:04:20 +07:00
(VTC News) -

Mùa giải 2023-2024, cuộc đua Clipper Race xuất phát từ Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) đến Châu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc).

Sáng 2/3, ban tổ chức cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race tổ chức lễ khởi động lại cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mùa giải 2023-2024 chặng xuất phát từ di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) đến Châu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc).

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng đội đua "HaLongBay, VietNam".

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng đội đua "HaLongBay, VietNam".

Tại lễ khởi động lại cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 đã diễn ra các màn trình diễn bay dù lượn, múa rồng lân, diễu hành du thuyền cao cấp trên Vịnh Hạ Long, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Cuộc đua thuyền buồm Clipper Race được bắt đầu vào tháng 10/1996 tại thành phố Plymouth (Vương quốc Anh). Tính đến thời điểm này, đã có hơn 50 thành phố trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua.

Mùa giải 2023-2024, cuộc đua được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương.

Tham gia mùa giải có 11 thuyền đua đến Vịnh Hạ Long, trong đó có thuyền đua đội Quảng Ninh với tên gọi: “HaLong Bay, Viet Nam”.

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu, người dân và người thân các thủy thủ vẫy tay chào tạm biệt, chúc các đội đua "hải lộ bình an".

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu, người dân và người thân các thủy thủ vẫy tay chào tạm biệt, chúc các đội đua "hải lộ bình an".

Cuộc đua số 7, thuộc chặng thứ 5 mang tên "Thử thách châu Á - Thái Bình Dương" có điểm xuất phát tại cảng Coral Sea (bang Queensland, Australia) và điểm đích là Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam).

11 đội đua tham gia đã trải qua hải trình kéo dài 25 ngày trên quãng đường biển dài 4.515 hải lý. Đến hết 19/2, toàn bộ 11 đội đua tham gia đã hoàn thành cuộc đua số 7, chặng 5 (sớm 2 ngày so với thời gian dự kiến). Đội đua “HaLong Bay, Viet Nam” về đích thứ 5 và hiện đang tạm đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng tổng.

Hàng chục dù bay với cờ mang tên đội đua... biểu diễn trên bầu trời.

Hàng chục dù bay với cờ mang tên đội đua... biểu diễn trên bầu trời.

Việc tham gia đội đua và trở thành một trong những điểm đến của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 đã khẳng định năng lực của Quảng Ninh cả về kinh nghiệm, cơ sở vật chất, chuyên môn trong tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao tầm cỡ quốc tế. 

Lễ khởi động lại cuộc đua cũng đã nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng như giới thiệu cơ hội, tiềm năng, dự án thu hút đầu tư tại tỉnh đến bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng.

Quảng Ninh xác định cuộc đua là một trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. 

MINH KHANG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp