Khởi công xây dựng cầu Bến Thủy 2

Thời sựChủ Nhật, 14/03/2010 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Theo dự án, cầu Bến Thủy 2 được xây dựng bắc qua con Sông Lam cách vị trí cầu Bến Thủy hiện tại 800m về phía thượng lưu.

(VTC News) - Theo dự án, cầu Bến Thủy 2 được xây dựng bắc qua con Sông Lam cách vị trí cầu Bến Thủy hiện tại 800m về phía thượng lưu. Điểm đầu tại Km24+120 tuyến tránh TP.Vinh và điểm cuối tại Km18+500 QL8B thuộc địa bàn xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Toàn bộ chiều dài tuyến khoảng 3km và tổng diện tích đất sử dụng khoảng 17,33ha.

Sáng nay (14/3), tại địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Bến Thủy 2.


Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Hồ Nghĩa Dũng - Ủy viên Trung ương đảng, bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, cùng các cơ quan ban nghành liên quan.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ấn nút phát lệnh khởi công 

Theo dự án, cầu Bến Thủy 2 được xây dựng bắc qua con Sông Lam cách vị trí cầu Bến Thủy hiện tại là 800m về phía thượng lưu. Điểm đầu tại Km24+120 tuyến tránh TP.Vinh và điểm cuối tại Km18+500 QL8B thuộc địa bàn xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Toàn bộ chiều dài tuyến khoảng 3km và tổng diện tích đất sử dụng khoảng 17,33ha.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư hoàn chỉnh phần cầu và đường hai đầu cầu; giai đoạn 2 sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng xây dựng nút giao khác mức, đồng thời mở rộng đoạn đường nối QL 8B đạt bề rộng 25m.

Hình ảnh mô phỏng cầu Bến Thủy 2 

Thời gian dự kiến hoàn thành là 2 năm, sau khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ khắc phục tình trạng quá tải cầu Bến Thủy, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến TP Vinh. Góp phần tăng sức hấp dẫn, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị văn hóa, củng cố an ninh quốc phòng cho 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Được biết, tổng mức đầu tư của dự án cầu Bến Thủy 2 giai đoạn trước mắt là 1.259.603 triệu đồng, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn