Khoảnh khắc áo chống đạn Mỹ bị đạn AK Nga xuyên thủng trong thử nghiệm

Quân sựThứ Ba, 03/10/2023 18:23:00 +07:00
(VTC News) -

Theo RT, áo chống đạn được sử dụng trong thử nghiệm cùng loại với áo chống đạn được Mỹ và một số nước phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Áo chống đạn Mỹ bị đạn AK Nga xuyên thủng trong thử nghiệm. (Nguồn: Rostec)

Một đoạn video mới đây do tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec công bố đã làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng viện trợ quân sự mà Mỹ gửi cho Ukraine. Thử nghiệm của Rostec trong đoạn video cho thấy một chiếc áo chống đạn được cho là chiến lợi phẩm từ chiến trường Ukraine dễ dàng bị các loại đạn súng bộ binh của Nga xuyên thủng.

Trong thử nghiệm, Rostec sử dụng đến ba loại áo chống đạn khác nhau và dùng ba mẫu súng trường tấn công để kiểm tra chất lượng của từng mẫu áo.

Ba mẫu áo trong thử nghiệm gồm, áo chống đạn của Trung Quốc, áo chống đạn mới được Nga phát triển và mẫu áo của Mỹ. Tất cả đều được mô tả đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ Br5 của Nga.

Khi thử nghiệm với áo chống đạn Mỹ, người dẫn chương trình Aleksey Yegorov đã tỏ ra bất ngờ khi nó dễ dàng bị đạn 7,62x39mm được bắn ra từ súng trường tấn công AK-103 xuyên thủng ở khoảng cách 15m.

Trong cuộc thử nghiệm sau đó với một chiếc áo giáp mới, mẫu áo của Mỹ đã chặn được một viên đạn 7,62x51mm - .308 Winchester đang được NATO sử dụng. Mẫu đạn này của NATO không giống như đạn của Nga, chúng không có lõi bằng thép bên trong viên đạn. 

Hai phát tiếp theo là đạn 5,45x39mm được bắn từ súng trường tấn công Kalashnikov và một trong số chúng cũng xuyên qua áo chống đạn Mỹ. 

Trong khi đó áo chống đạn của Trung Quốc và Nga đều thể hiện khả năng chống chịu lại các lần bắn đầu tiên những loại đạn kể trên.

Rostec cho biết họ khá chắc chắn rằng các áo chống đạn trong thử nghiệm được sản xuất ở Mỹ nhưng không giải thích làm thế nào họ có được số trang bị này.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn