Khánh thành tượng Phật Bà Quán Thế Âm cao nhất VN

Thời sựThứ Sáu, 30/07/2010 03:20:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngày 30/7, chùa Linh Ứng Bãi Bụt và tượng Phật Bà Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam chính thức khánh thành sau 6 năm xây dựng...

(VTC News) – Sáng ngày 30/7, chùa Linh Ứng Bãi Bụt và tượng Phật Bà Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam chính thức khánh thành sau 6 năm xây dựng trước sự chứng kiến của hàng ngàn tăng ni, phật tử và khách thập phương.

Theo đó, Chùa Linh Ứng Bãi Bụt (thuộc khu vực Bãi Bụt, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được sự phát nguyện của Thượng tọa Thích Thiện Nguyện khởi tâm vận động Phật tử gần xa và các cấp chính quyền, nhất là lãnh đạo TP Đà Nẵng cấp đất và tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, kỹ thuật.

Quang cảnh lễ khánh thành Chùa Linh Ứng Bãi Bụt và tượng Phật Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam 

Sau khi xây dựng, Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt được biết đến như một điểm nhấn tâm linh quan trọng bậc nhất của TP Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt cùng Chùa Linh Ứng Bà Nà và Tổ đình Chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn tạo nên sự hợp nhất với thế đứng trên 3 ngọn núi cao nhất của TP Đà Nẵng gồm Ngũ Hành Sơn, Bà Nà và Sơn Trà.

Đặc biệt, tại Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, du khách đứng bất cứ ở vị trí nào trên quần thể này cũng có thể chiêm bái được tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cao 69,7m. Đường kính tòa sen rộng 35m, trong lòng tôn tượng có 17 tầng, mỗi tầng thờ 21 Đức Phật cùng cảnh vật. Phong cảnh sơn thủy hiển linh đã tạo cho Chùa Linh Ứng Bãi Bụt vẻ đẹp linh thiêng hiếm có.
Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát tọa lạc trên ngọn đồi cao hơn 100m, nhìn ra biển hướng vế Tổ đình Chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn 

Được tọa lạc trên ngọn đồi cao hơn 100m, tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cùng cổng Tam Quan Chùa Linh Ứng Bãi Bụt nhìn ra biển, hướng về phía Tổ đình Linh Ứng Ngũ Hàng Sơn. Và từ đây, tại tất cả các vị trí trên địa bàn TP Đà Nẵng, du khách thập phương, các tăng ni phật tử có thể bái vọng từ xa đối với tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cũng trong khuôn khổ Đại lễ khánh thành Chùa Linh Ứng Bãi bụt, Ban tổ chức đã tiến hành chương trình cầu quốc thái dân an, cầu siêu - bạt độ cho các vong linh tử nạn, tụng kinh Phổ Môn, kinh Báo Ân Cha Mẹ, hoa đăng cúng dường chư Phật và tri ân những bậc tiền nhân có công xây dựng đất nước.

* Cũng trong ngày 30/7, hơn 7 vạn lượt người đã tham dự lễ hội “Quán Thế Âm Bồ Tát” và “Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” tại Khu Văn hóa du lịch tâm linh Quán Thế Âm (thuộc núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức.

Nhiều chương trình đã được tổ chức với quy mô lớn như cầu siêu, cầu an, trình diễn âm nhạc Phật giáo, múa lục cúng hoa đăng, thả hoa đăng và phóng sanh trên sông Hương, lễ hội hóa trang hiện thân đức Bồ Tát Quán Thế Âm... Bên cạnh các hoạt động nghi lễ tâm linh, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động Phật sự có ý nghĩa thiết thực như triển lãm cổ vật Phật giáo, các hoạt động từ thiện xã hội, hội thảo “Phật giáo với 1.000 Thăng Long – Hà Nội; giảng dạy Phật giáo. 

Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình gần 40 ngàn suất cơm chay phục vụ miễn phí vào buổi ăn trưa và chiều cho du khách, phật tử trong và ngoài nước.  Theo thượng toạ Thích Huệ Phước, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh cho biết, theo dự kiện có khoảng hơn 6 vạn lượt Phật tử các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng..., du khách trong và người nước đã đến tham gia lễ hội.


Bửu Lân - Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn