Khánh Hòa: Hoàn thành việc thu hồi 5 căn biệt thự ở di tích lầu Bảo Đại

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/07/2023 20:44:00 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thành việc thu hồi hơn 9.200 m2 đất và công trình xây dựng trên đất là 5 căn biệt thự di tích lầu Bảo Đại.

Ngày 26/7, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà thông tin tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, 5 căn biệt thự trong khu di tích lầu Bảo Đại đã được thu hồi.

Chiều ngày 26/7, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Chiều ngày 26/7, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể,  tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc thu hồi hơn 9.200 m2 đất và 5 căn biệt thự di tích lầu Bảo Đại là công trình xây dựng trên đất.

Cũng theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở VH&TT quản lý và xây dựng phương án sửa chữa, tu bổ 5 căn biệt thự cổ trên ngay sau khi thu hồi. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở VH&TT xây dựng phương án quản lý, khai thác sử dụng khu di tích này sau khi hoàn thành công tác tu bổ.

Bên cạnh đó, Sở lập hồ sơ xếp hạng để công nhận di tích đối với danh lam thắng cảnh Cầu Đá.

Khu di tích lầu Bảo Đại chính thức hoàn thành việc thu hồi 5 căn biệt thự.

Khu di tích lầu Bảo Đại chính thức hoàn thành việc thu hồi 5 căn biệt thự.

Như VTC News đã đưa tin trước đó, ngày 29/5, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định thu hồi đất tại 5 căn biệt thự di tích Cầu Đá (lầu Bảo Đại) ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang từ Công ty CP đầu tư Khánh Hà làm chủ đầu tư.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi 9.209m đất tại 5 căn biệt thự di tích lầu Bảo Đại gồm: Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách nay đúng 100 năm. Tỉnh Khánh Hòa giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý toàn bộ khu đất nói trên.

Động thái trên được thực hiện sau khi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin trả lại 5 biệt thự cổ này.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Khánh Hà chấm dứt việc sử dụng đất kể từ ngày 19/5 để sở, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi.

Năm 1995, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định công nhận Khu biệt thự lầu Bảo Đại được là di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 5 biệt thự cổ do người Pháp xây dựng từ năm 1923.

Tháng 9/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý giao di tích lầu Bảo Đại cho liên danh Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco - đơn vị quản lý lầu Bảo Đại) và Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Đến tháng 8/2013, tỉnh Khánh Hòa thu hồi di tích lầu Bảo Đại từ Công ty Khatoco giao hẳn cho Tập đoàn Hà Đô, trong đó có cả 5 ngôi biệt thự cổ để làm dự án biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Trong quá trình thực hiện chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm, bị thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công vi phạm từ tháng 8/2017. Sau đó hai doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm và bị đình chỉ thi công (tháng 5/2018) cho đến nay.

Hiện nay, 5 ngôi biệt thự cổ đã xuống cấp, một số hư hỏng ở mức nghiêm trọng.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn