Khánh Hòa: Chìm ghe chở hàu, hai vợ chồng tử vong

Tin nhanh 24hThứ Tư, 05/10/2022 10:14:02 +07:00
(VTC News) -

Trên đường vào bờ, ghe chở hải sản bị lật khiến hai vợ chồng chủ ghe tử vong, một người giúp việc được đưa đi cấp cứu.

Sáng 5/10, ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã (Khánh Hòa) cho biết - sau thời gian nỗ lực tìm kiếm các lực lượng đã phát hiện thi thể anh Trần Thái C. (38 tuổi) cách vị trí vụ chìm tàu chở hàu khoảng 1.000m. Các lực lượng tiến hành đưa thi thể vào bờ và bàn giao để cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể người vợ là Trịnh Thị Yến O. (33 tuổi) được tìm thấy vào tối 4/10.

Theo ông Vinh, gia đình anh C. có hoàn cảnh khó khăn, sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương đã xuống động viên, chia buồn cùng gia đình.

Khánh Hòa: Chìm ghe chở hàu, hai vợ chồng tử vong  - 1

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm, đến sáng ngày 5/10 mới phát hiện thi thể người chồng. (Ảnh: Phú Khánh).

Trước đó, vào chiều 4/10, anh Trần Thái C. dùng động cơ dài 4m, rộng chừng 1,5m gắn vào ghe đưa vợ là chị O. cùng bà Nguyễn Thị Phượng Hà (45 tuổi) vào bờ. Trên ghe có khoảng 700kg hàu được vợ chồng anh C. thu hoạch tại bè nuôi hàu tại vùng biển xã Vạn Thắng.

Khi cách bờ biển thị trấn Vạn Giã khoảng 500m, do biển động dữ dội, sóng to, gió lớn khiến ghe bị lật rồi chìm. Sự cố khiến cả 3 người bị hất văng xuống biển.

Người dân địa phương phát hiện sự việc đã báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm cách ứng cứu, vớt được bà Nguyễn Thị Phượng Hà đưa vào bờ.

Đến hơn 16h cùng ngày, thi thể của chị O. trôi vào bờ, đã được trục vớt. Còn anh C. mất tích, sáng ngày 5/10 mới tìm thấy.

Đại diện UBND thị trấn Vạn Giã cho hay, kể từ khi xảy ra vụ việc các lực lượng tổ chức tìm kiếm suốt đêm 4/10. Việc tìm kiếm gặp khó khăn do nước đục, trời tối và sáng nay (5/10) mới tìm thấy thi thể.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn