Khán giả hả hê với màn 'bắn rap' của Điền dành cho chị Hòa trong Cuộc đời vẫn đẹp sao

PhimThứ Ba, 27/06/2023 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Những câu nói vừa hài hước, vừa thâm sâu của Điền dành cho chị Hòa trong tập 37 phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" khiến khán giả phấn khích.

Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao bước vào những tập cuối nhưng mâu thuẫn giữa Lưu với chủ nợ vẫn rất gay gắt. Trong khi anh em trong xóm chợ hết lòng giúp đỡ nam chính thì chị Hòa (Anh Thơ) vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Vì không muốn con trai Lưu qua lại với con gái mình nên Hòa kiên quyết mặc kệ anh gặp khó khăn. Thậm chí, Hòa còn nhiều lần buông lời mắng nhiếc Lưu, khích bác mọi người tránh xa anh. Trước thái độ này, người em thân thiết của Lưu là Điền (Tô Dũng) rất khó chịu.

Trong tập 37 của phim, khi Hòa lên giọng khuyên Điền: "Mình đã nghèo thì phải biết lo cho thân mình. Đừng có dính vào cái thằng Lưu rồi có ngày chết cả chùm", Điền đã khó chịu nói lại: "Chị chưa nghe câu thà chết cả đống còn hơn sống 1 mình rồi".

Màn "bắn rap" của Điền khiến khán giả hả hê.

Thấy Điền "cà khịa" mình, Hòa tiếp tục xỉa xói: "Cứ nghĩ như thế bảo sao không ngóc đầu lên nổi. Mày chết một mình mặc xác mày nhưng còn con Bình, còn đứa trẻ thì làm thế nào? Nghĩ gì mà nghĩ ngắn thế hả cái thằng ngu này".

Câu nói nặng nề của Hòa khiến Điền tức giận đáp trả: "Chị Hòa ơi, em không biết chị nghĩ dài được bao nhiêu mét. Nhưng mà em nói thật, sống dai không ai để ý nó cũng buồn đấy".

Hòa vẫn chưa chịu ngừng mà tiếp tục sỉ nhục Lưu và thể hiện thái độ kỳ thị với đàn ông, Điền liền "bắn rap": "Này, không có cái loại như là thằng Lưu, thằng Điền này chị có một mình tồn tại được không? Người ta gọi chị là chị Hòa ấy là người ta biết điều, tôn trọng người lớn tuổi, ấy là kính lão đắc thọ chứ không phải vì mấy cái đồng bạc của chị đâu.

Đừng nghĩ mình có tiền muốn nói gì cũng được nhá! Anh Lưu nợ nần đầm đìa thật nhưng lúc tôi gặp khó khăn anh là người cứu giúp tôi chứ không phải ai khác. Thằng cháu Thạch tuy nó đẻ ra ở xó chợ nhưng nó học hành hơn người, nó chăm chỉ. và chính con gái chị cũng đang theo đuổi nó đấy".

Phản ứng của Điền nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Phản ứng của Điền nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Từ đầu phim Điền vốn là nhân vật gây chú ý với những phát ngôn có vần điệu, hài hước. Tuy nhiên, đây là phân cảnh đầu tiên khán giả thấy anh thể hiện sự bức xúc và có đoạn thoại dài đến thế.

Đặt trong bối cảnh phim, không ít người bày tỏ sự hả hê, thích thú khi nam diễn viên mắng chửi nhân vật Hòa vì thái độ kênh kiệu, coi thường người khác: "Chửi nghe đã tai thật", "Hoan hô anh Điền, chửi mà cũng phải văn thơ mới chịu", "Đúng là Điền vào chỗ trống, chửi mà cũng có vần điệu", "Anh Điền chửi như bắn ráp, cho vừa lòng mụ Hòa", "Đoạn tỏa sáng nhất của anh Điền là đây", "Tập trước đưa Bình đi phá thai đang ghét, sang tập này quay xe vì anh Điền"...

Diễn viên Anh Thơ thủ vai chị Hòa.

Diễn viên Anh Thơ thủ vai chị Hòa.

Về phía nữ diễn viên Anh Thơ, chị chia sẻ với VTC News rằng việc khán giả phản ứng với nhân vật Hòa là điều dễ hiểu:

"Bản thân tôi cảm thấy rất bình thường khi khán giả khó chịu với nhân vật của mình trong những tập gần đây. Đó là điều hết sức hiển nhiên thôi, nếu mình đóng vai đáng ghét thì không thể mong khán giả yêu mến mình được. Phản ứng của khán giả như vậy cho thấy tôi đã làm tròn vai diễn".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn