Kẻ trọng thương, người ngồi tù vì mượn xe không trả đúng hạn

Bản tin 113Thứ Ba, 19/07/2022 19:45:16 +07:00
(VTC News) -

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ liên quan việc mượn xe, Duy và Phòng xảy ra cãi vã, xô xát, khiến người trọng thương, kẻ ngồi tù.

Ngày 19/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Lương Duy (SN 1980, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Duy và Võ Văn Phòng (SN 1997, quê Quảng Nam) cùng làm nghề đầu bếp. Thấy Phòng ở quê ra không có xe, Duy cho mượn xe máy để đi làm tại quán Tấn Ngọc (số 99 Non Nước, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Phòng hẹn Duy 2 ngày sau sẽ trả nhưng sau đó không giữ lời. Duy nhiều lần điện thoại yêu cầu trả xe nhưng không thành công. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn và thách đố nhau qua mạng xã hội.

Kẻ trọng thương, người ngồi tù vì mượn xe không trả đúng hạn - 1

Nguyễn Tuấn Lương Duy tại toà.

Đến 1h ngày 1/4/2021, bực tức vì những tin nhắn thô tục, thách thức, Duy về nhà lấy dao cất trong áo da rồi tìm Phòng nói chuyện. Đến quán Tấn Ngọc, hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là Phòng bị Duy dùng dao chém đầu trọng thương và được chủ quán Tấn Ngọc đưa đi cấp cứu. Duy lên xe rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Võ Văn Phòng là 12%.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương Duy mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn