Thị trường

Karaoke sắp hết thời?

Thứ Năm, 19/10/2023 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Sau một năm các quán karaoke ở Hà Nội phải dừng hoạt động, nhiều khách cũng không còn tiếc nuối như trước mà tìm đến những dịch vụ giải trí khác thay thế.

Video: Các quán karaoke đóng cửa im lìm ở Hà Nội, nhiều nơi phải chuyển đổi thành nhà hàng để được hoạt động.

Sau đợt tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường ngày 7/10/2022, đã một năm trôi qua, các quán karaoke ở Hà Nội vẫn dừng hoạt động. Việc vắng bóng quá lâu khiến nhiều khách hàng không còn mặn mà với loại hình giải trí này.

Karaoke sắp hết thời? - 1
 

Trước kia, các quán karaoke lớn, nhỏ ở Hà Nội đều rất hút khách, tấp nập cả ngày lẫn đêm. Nhiều chủ quán thừa nhận, chỉ kinh doanh trong thời gian ngắn, họ cũng có thể hốt bạc vì lượng khách thường xuyên đông đúc, ra vào không ngớt. Chính vì thế, thời gian đầu khi các quán karaoke phải dừng hoạt động, không chỉ chủ quán sốt ruột mà đến khách hàng cũng tỏ vẻ tiếc nuối, thậm chí là bí bách vì không có gì để giải trí, tụ tập cùng bạn bè, người thân.

Thế nhưng đến nay, sự kiên nhẫn của khách hàng dường như đã cạn, họ không còn quá phụ thuộc vào karaoke. Thay vào đó, thói quen của khách dần thay đổi, khi nhiều dịch vụ giải trí khác đang "lên ngôi" và ngày càng được ưa chuộng.

Anh Nguyễn Minh Đức (Hà Đông, Hà Nội) kể, trước kia anh luôn chọn quán karaoke làm địa điểm tổ chức sinh nhật hay làm lễ kỷ niệm cho mình, bạn bè, người thân và cả đối tác. Khi karaoke đóng cửa, thời gian đầu, thói quen này phải dừng lại khiến anh rất tiếc nuối. Nhưng nay anh Đức và bạn bè đã tìm tới những quán cafe có không gian rộng rãi hay các địa điểm nhà hàng ăn uống có trang bị "loa kẹo kéo" để ca hát tại chỗ.

Dịch vụ này, theo anh Đức, vừa có chi phí rẻ lại vừa giúp khách hàng thỏa niềm đam mê ca hát và giao lưu, giải trí cùng nhau.

Karaoke sắp hết thời? - 2
 

"Nắm bắt được nhu cầu của khách, ở Hà Nội hiện có rất nhiều quán cafe hay quán ăn trang bị sẵn loa kéo để khách hàng hát cho nhau nghe, rất phù hợp cho các bữa tiệc sinh nhật, liên hoan quy mô nhỏ. Chi phí cho việc sử dụng dịch vụ này gần như bằng 0, hoặc có nhà hàng chỉ tính phí thuê loa vài trăm nghìn đồng cả buổi, rẻ hơn rất nhiều so với việc bỏ ra tiền triệu để đi hát karaoke như trước kia", anh Đức nói.

Chính vì sự tiện lợi này nên anh Đức cho rằng, ngay cả khi các quán karaoke ở Hà Nội mở cửa trở lại, chưa chắc anh đã ghé đến thường xuyên như trước. Vì anh đã tìm được dịch vụ mới thuận tiện, tiết kiệm và an toàn hơn.

"Quá nhiều vụ hỏa hoạn bất ngờ ập đến khiến những không gian kín mít như các quán karaoke trở nên bất ổn. Theo tôi nghĩ, cũng đã đến lúc khách nên tìm kiếm những dịch vụ mới an toàn hơn để giải trí, hát hò, thay vì cứ phải đổ xô vào các quán hát karaoke chật chội, đông đúc", anh Đức chia sẻ thêm.

Karaoke sắp hết thời? - 3
 

Với anh Nguyễn Văn Định, một giám đốc doanh nghiệp bất động sản, các quán karaoke trước kia luôn là sự lựa chọn để anh đón tiếp đối tác. Tuy nhiên, sau thời gian dài dịch vụ karaoke tại Hà Nội ngừng hoạt động, anh buộc phải chuyển hướng tìm những không gian, dịch vụ giải trí khác để tiếp khách.

Và phương án được anh Định lựa chọn là thuê ban nhạc, ca sĩ tới ca hát, giao lưu. Với dịch vụ này, khách cũng có thể hát trực tiếp cho nhau nghe như hát karaoke ngày trước. Tuy tốn kém hơn vì được cả ban nhạc phục vụ nhưng anh Định cho biết, hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt. 

“Trước đây khi đến các quán karaoke, không khí ồn ào nên nhiều đối tác ngại lui tới, trong khi việc đón tiếp, bàn thảo cũng không thể diễn ra mãi trên bàn tiệc hay quán cà phê được. Hiện nay, tôi chọn những nhà hàng có phòng riêng rộng rãi, sân khấu và hệ thống âm thanh chỉn chu, sau đó thuê ban nhạc tới biểu diễn để khách nghe và hát tại chỗ.

Hoặc thậm chí, tôi có thể tổ chức ngay tại cơ quan của mình, chỉ cần có không gian đủ rộng, đủ kín đáo để không ảnh hưởng đến xung quanh. Khách hàng của tôi thường rất ưng ý sau những buổi giải trí như thế vì họ được thoải mái nghe hát, thoải mái hát cho nhau nghe. Buổi làm việc vì thế cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều”, anh Định chia sẻ.

Karaoke sắp hết thời? - 4
 

Không chỉ riêng anh Định, hiện nay, ngày càng nhiều người "săn lùng" dịch vụ thuê ca sĩ, ban nhạc tới biểu diễn tại các điểm liên hoan, tổ chức sự kiện. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ cơ sở Sự kiện Xanh, chuyên cung cấp các ban nhạc, ca sĩ biểu diễn cho biết, mỗi ngày bên ông nhận ít nhất hai show biểu diễn ca nhạc, những ngày nhiều có thể lên tới cả chục show.

“Có rất nhiều loại hình thuê ban nhạc như chỉ thuê guitar, acoustic hay cả ban nhạc đủ đàn trống…tùy vào nhu cầu của khách. Một đêm diễn thường từ 19h đến 22h hàng ngày, có giá dao động từ 8,5 triệu đồng đến cao nhất là 30 triệu đồng”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, việc thuê các ban nhạc nhỏ từ 1 đến 2 người chơi 2-3 loại nhạc cụ khác nhau thời gian gần đây hút khách hơn cả do chi phí hợp lý hơn, phù hợp các bữa tiệc nhỏ. Còn với các ban nhạc đầy đủ nhạc cụ, quy mô hoành tráng hơn thì hướng tới những khách thuê là các công ty, doanh nghiệp hay các sự kiện liên hoan lên tới vài chục người.

Karaoke sắp hết thời? - 5
 

Sự lên ngôi của nhiều dịch vụ giải trí, trong khi karaoke vẫn "cửa đóng then cài" khiến nhiều người cho rằng dịch vụ karaoke rất có thể sớm bị "khai tử" ở Hà Nội.

Phân tích vấn đề này với VTC News, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, thời gian qua, sau đại dịch COVID-19 và một số vụ cháy tại các quán karaoke, dịch vụ hát karaoke tại quán đã rơi vào trầm lắng. Thay vào đó, việc hát karaoke ở nhà riêng, khu vực công cộng lại trở nên phổ biến hơn. Điều này chứng tỏ nhu cầu hát karaoke của người dân là có thật.

Karaoke sắp hết thời? - 6

Nhưng hệ lụy của sự đổi hướng này là ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. "Xét về quan điểm quản lý Nhà nước về văn hóa, lấy nhu cầu văn hóa của người dân là đối tượng phục vụ, rõ ràng dịch vụ karaoke vẫn còn có giá trị trong đời sống của người dân, và việc đưa trở lại dịch vụ này hoạt động bình thường, kèm theo việc chấn chỉnh, giám sát, quản lý là một việc làm cần thiết, để tránh những hệ lụy phát sinh không cần thiết”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, hoạt động kinh doanh karaoke nên được đưa trở lại hoạt động để đảm bảo quyền lợi của các chủ kinh doanh cũng như thỏa mãn nhu cầu văn hóa nghệ thuật của người dân. Tất nhiên, các cơ sở kinh doanh phải hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Ông Sơn khuyến cáo, việc cấm quá lâu karaoke hoạt động do không đảm bảo về PCCC đã khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ này ở Hà Nội biến tướng, hoạt động dưới hình thức nhà hàng, quán rượu...Đó là những dịch vụ không được khuyến khích và cũng không dễ giám sát, quản lý. 

Chung quan điểm, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nhận định, nhu cầu ca hát, sử dụng dịch vụ karaoke là có thật trong đời sống người dân. Nếu thực sự sử dụng dịch vụ này với nhu cầu lành mạnh thì rất có giá trị với đời sống tinh thần con người.

“Có những ý kiến cho rằng nên dẹp bỏ loại hình dịch vụ karaoke, nhưng theo tôi không nên vì không quản được thì cấm, như thế làm mất đi sự dân chủ trong kinh tế. Tuy nhiên, cần giám sát để dịch vụ này hoạt động minh bạch, đúng pháp luật và an toàn. Để làm được việc này, chúng ta cần phải quy định chi tiết lại, bởi những quy định cũ đã lạc hậu, không đủ nội dung và chế tài xử lý những vi phạm của dịch vụ karaoke biến tướng”, chuyên gia Vũ Vinh Phú nói.

Karaoke sắp hết thời? - 7

Ngoài ra, theo ông Phú, cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra bất cứ lúc nào. Có như thế mới hạn chế được tốt nhất những hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiếu an toàn, đe dọa tính mạng của người dân. Không nên để những sự việc không hay xảy ra rồi mới đi xử phạt, giải quyết hậu quả và cuối cùng là cấm đoán, loại bỏ. Như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân.

“Các cơ sở kinh doanh karaoke phải sửa lại thiết kế phòng hát đảm bảo thông thoáng, công khai, không được kín bưng như hiện tại. Có thể sử dụng kính trong suốt, vừa đảm bảo thoát hiểm tốt vừa có thể phòng tránh các tệ nạn diễn ra bên trong. Nhiều nước trên thế giới đã làm như thế rồi. Có như thế, những doanh nghiệp làm ăn không chân chính, đàng hoàng sẽ bị loại bỏ, bài trừ một cách tự nhiên”, chuyên gia Vũ Vinh Phú đề xuất thêm.

Đức Thiện(Thiết kế: Huy Mạnh)
Bình luận
vtcnews.vn