Intecom: Phấn đấu thành số 1 ở những nơi VTC hiện diện

Tổng hợpChủ Nhật, 06/06/2010 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Rất nhiều hoài bão và mục tiêu lớn vươn tầm khu vực và quốc tế của Intecom đã được Đảng bộ Công ty đưa ra Đại hội đảng bộ.

(VTC News) - "Công ty Intecom là một tập thể trẻ có hoài bão và cần phát huy thế mạnh của mình để làm giàu. Thắng lợi của Intecom góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC".

Tiến sĩ Thái Minh Tần, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC khẳng định như vậy tại Đại hội Đảng bộ Công ty Đầu tư và phát triển CNTT - Intecom, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty VTC lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) diễn ra hôm qua, 5/6/2010.

 

Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ lần này, đồng chí Dương Thế Lương, Bí thư Đảng uỷ Công ty Intecom đánh giá qua hơn một năm thực hiện, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hiện nay, các đơn vị trong Đảng bộ được tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, được Bộ Thông tin và truyền thông tin tưởng giao cho những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn và quan trọng hơn trước.

 

Thay mặt Ban tổ chức, Phó Giám đốc Công ty Intecom kiêm Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News, ông Lê Đức Sảo giới thiệu quy trình làm việc tại Đại hội.


Mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động nhưng trong thực tiễn đã có những thay đổi lớn so với thời điểm diễn ra Đại hội, trong đó nổi bật là sự kiện Đảng, Nhà nước quyết tâm triển khai Đề án “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT". Điều này đã tác động rất mạnh đến mục tiêu nhiệm vụ, mô hình tổ chức của Tổng Công ty VTC nói chung, các đơn vị trong đảng bộ công ty Intecom nói riêng, đòi hỏi Công ty phải có bước chuyển biến mạnh mẽ.

 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Công ty Intecom đã lãnh đạo các đơn vị làm đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Tổng Công ty giao năm 2009.

 

 Bí thư Đảng bộ Công ty Intecom, Dương Thế Lương đọc báo cáo tại Đại hội.


Cũng tại Đại hội này, BCH Đảng bộ Intecom khẳng định sẽ tiếp tục bổ sung tầm nhìn giai đoạn phát triển đến năm 2015.Theo đó, VTC Intecom sẽ
tập trung vào nội dung số và thanh toán cho xã hội số; Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ; Tri thức Việt, công nghệ Nhât-Hàn, nguồn lực Trung Quốc, thị trường ASEAN; Số 1 nơi VTC hiện diện; Một cộng đồng, một bản sắc, một tầm nhìn; Toàn cầu hóa – Công dân thế giới.

 

Mục tiêu phát triển đến năm 2012 đạt doanh thu 1 tỷ USD, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, trình độ, quy mô khu vực; 2015, trở thành Tổng Công ty Dịch vụ Công nghệ và Nội dung số, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đạt trình độ quy mô Châu á, có các hoạt động kinh doanh trên thị trường thế giới, có tổng doanh thu dự kiến đạt trên 2 tỷ USD.

Theo kế hoạch, nguồn nhân lực đạt 3.500 – 4.000 CBCNV của Intecom vào cuối năm 2013 và đạt 8.000 CBCNV vào năm 2015. Năng suất lao động trung bình các năm đạt 5 tỷ đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV đạt mức trên khá so với mặt bằng các DN cùng lĩnh vực, chỉ đạo việc mua nhà ở cho CBCNV dưới nhiều hình thức.

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Tiến sĩ Thái Minh Tần phát hiểu tại Đại hội.

 

Không những vậy, BCH Đảng bộ Công ty Intecom còn tiếp tục đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, Intecom sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường quốc tế; Đưa sản phẩm nội dung số của người Việt đến với các nước; Xây dựng “Mạng Việt Nam” (Go.vn) với mục tiêu trở thành Mạng xã hội số 1 Việt Nam, chiếm 40-50% lưu lượng truy cập xã hội mạng vào năm 2015, có khả năng phục vụ đồng thời hơn 4 triệu người sử dụng.


Ngoài ra, Intecom cũng quyết tâm
xây dựng và phát triển Công viên phần mềm VTC tại TP. Vinh, xây dựng trường đại học, các phân hiệu đại học và PTTH chất lượng cao và đẩy mạnh công tác truyền thông và Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Bí thư Đảng ủy, Tiến sĩ Thái Minh Tần (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa cho Đảng bộ Công ty Intecom.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, Tiến sĩ Thái Minh Tần đã chúc mừng BCH Đảng bộ Intecom với những thành quả đạt được trong thời gian qua là rất to lớn và cần nhân rộng mô hình này ra các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.

 

Đồng chí nhấn mạnh: “Công ty Intecom là một tập thể trẻ có hoài bão và cần phát huy thế mạnh của mình để làm giàu. Thắng lợi của Intecom góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC. Công ty Intecom cần phải nỗ lực hơn nữa để trở thành Tổng Công ty trong thời gian tới. Đồng thời Intecom cần phấn đấu đến năm 2012 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.


Các chương trình trọng điểm được bổ sung:

- Triển khai Chương trình 1 triệu gia đình số VTC vào năm 2012 và 10 triệu gia đình số VTC vào năm 2015.

- Tích cực tham gia cung cấp 200.000 máy tính trong chương trình 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

- Xây dựng “Mạng Việt Nam” (Go.vn) với các điểm mốc: năm 2010 đạt 50 triệu lượt truy cập mỗi ngày, các năm tiếp theo tăng trưởng từ 120% - 150% so với năm trước.



 

Kiên Cường

Bình luận
vtcnews.vn