Hyundai tiếp tục “thắng lớn” tại thị trường Mỹ

XeThứ Tư, 04/08/2010 07:39:00 +07:00

(VTC News) – Nhờ những model được ưa chuộng mạnh như Sonata, Elantra, Tucson... hãng Hyundai tiếp tục gặt hái thành công về doanh số bán xe trên đất Mỹ.

(VTC News) – Nhờ những model được ưa chuộng mạnh như Sonata, Elantra, Tucson... hãng ôtô số 1 Hàn Quốc Hyundai tiếp tục gặt hái thành công đáng nể về doanh số bán xe trên đất Mỹ.

 

Tháng 7 vừa qua, tại thị trường Mỹ, Hyundai (không tính Kia) đã tiêu thụ tổng cộng 54.016 xe, tăng 18.78% so với cùng kỳ năm ngoái (45.553 xe). Đó là kết quả bán hàng tốt nhất từ trước đến nay của hãng xe xứ sở kim chi tại thị trường này.

 

Ông Dave Zuchowski, phó chủ tịch phụ trách bán hàng của Hyundai tại Mỹ, nhận định rằng: các sản phẩm hiện có của hãng không đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng mạnh. Do cầu vượt xa đáng kể cung nên Hyundai sẽ tăng lượng sản xuất để cung ứng xe đồng thời trình làng 4 model mới vào 5 tháng tới.

Phiên bản Hyundai Elantra 2011


Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 7/2010 chính là sedan cỡ nhỏ Elantra với doanh số tiêu thụ 18.215 chiếc, tăng vọt 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe xứ Hàn cũng vừa chính thức công bố sẽ tung ra phiên bản 2011 của model này vào thị trường Mỹ cuối năm nay.

Phiên bản Hyundai Sonata 2011


Một “con bài” quan trọng đóng góp cho sự thành công của Huyndai là mẫu sedan cỡ trung Sonata phiên bản 2011 – đối thủ cạnh tranh "đáng gờm" với Toyota Camry, Honda Accord. 17.836 chiếc là mức tiêu thụ khá ấn tượng cho Sonata trong tháng qua.

Phiên bản Hyundai Sonata 


Tháng 7/2010 cũng chứng kiến mẫu crossover cỡ nhỏ Tucson hoàn toàn mới của Hyundai “bán đắt như tôm tươi”. Nếu tháng 7/2009, Tucson tiêu thụ được 1.106 chiếc thì 1 năm, con  số này đã tăng vọt lên gấp hơn 3 lần (3.698 chiếc). Đây là tháng thứ 4 liên tiếp doanh số tiêu thụ của Tucson vượt hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Genesis coupe 2010


Ngoại trừ 2 model Accent và Azera tiêu thụ “xuống dốc” 48% và 29%, các model còn lại của Hyundai như Santa Fe, Genesis, Veracruz đều có mức tăng trưởng dương.


 

Trung Kiên(theo Motortrend)

Bình luận
vtcnews.vn