Huyền thoại Brazil Mario Zagallo qua đời ở tuổi 92

Hậu trườngThứ Bảy, 06/01/2024 17:06:22 +07:00

Huyền thoại bóng đá Brazil, Mario Zagallo - người đầu tiên giành chức vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ và HLV đã qua đời ở tuổi 92.

Là người đầu tiên vô địch World Cup với tư cách là một cầu thủ và một huấn luyện viên, Zagallo đối với nhiều người hâm mộ bóng đá Brazil là từ đồng nghĩa với lòng yêu nước, sự dũng cảm và vinh quang. Trong một tuyên bố hôm nay (6/1), chủ tịch LĐBĐ Brazil, Ednaldo Rodrigues xác nhận, Zagallo đã qua đời và rằng ông "là một trong những huyền thoại lớn nhất" của môn thể thao này.

Chủ tịch Rodrigues nói: "Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương với các thành viên gia đình và người hâm mộ của ông trong thời điểm đau buồn vì sự ra đi của người anh hùng vĩ đại".

Huyền thoại Zagallo qua đời ở tuổi 92.

Huyền thoại Zagallo qua đời ở tuổi 92.

Một số CLB của Brazil nơi Zagallo thi đấu và huấn luyện cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của ông. Các kênh truyền thông xã hội của Zagallo gọi ông là "một người cha tận tụy, một người ông yêu thương, một người cha chu đáo, một người bạn trung thành, một chuyên gia thành công và một con người tuyệt vời".

Zagallo có vai trò lớn trong hầu hết các chương quan trọng của lịch sử bóng đá Brazil, từ chức vô địch World Cup đầu tiên năm 1958 cho đến giải đấu đăng cai vào năm 2014. Cựu HLV trưởng ĐT Brazil, Tite đã đến thăm và hỏi ý kiến ông trước khi đưa đội tham dự giải đấu năm 2018 và 2022.

Ông là tiền đạo của ĐT Brazil vô địch World Cup năm 1958 ở Thụy Điển và 1962 ở Chile, đồng thời là một trong những cầu thủ đầu tiên hoạt động như một tiền vệ chạy cánh giả, thi đấu giữa tiền vệ và tiền đạo. Zagallo giải nghệ sự nghiệp cầu thủ vào năm 1965 và bắt đầu công việc huấn luyện viên ở Botafogo một năm sau đó.

Zagallo được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Brazil vào năm 1970, ngay trước thềm World Cup ở Mexico, khi ông kế thừa một đội hình bao gồm những ngôi sao hàng đầu thế giới như Pele, Jairzinho, Gerson, Roberto Rivellino và Tostao. Khi đó Brazil đè bẹp Italia 4-1 trong trận chung kết, trở thành đội đầu tiên trên thế giới có chức vô địch thứ ba, đồng thời giúp ông trở thành người đầu tiên đăng quang trên cả cương vị cầu thủ và HLV trưởng.

Ông cũng dẫn dắt ĐT Brazil tại World Cup 1974, nhưng không có Pele trong đội hình và Selecao chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Zagallo sau đó là trợ lý HLV cho Carlos Alberto Parreira khi Brazil vô địch World Cup 1994 tại Mỹ và một lần nữa ông cùng đội bóng xứ Samba đánh bại Italia trong trận chung kết.

Và ông đã trở lại vị trí thuyền trưởng tại ĐTQG 4 năm sau đó tại World Cup ở Pháp, nơi Brazil thua đội chủ nhà 0-3 trong trận chung kết. Trước trận đó, người ta đã chứng kiến những cơn co giật không rõ nguyên nhân của tiền đạo Ronaldo. HLV Zagallo bị chỉ trích vì để Ronaldo thi đấu trong tình trạng đó, nhưng ông khẳng định, mình đã nhận được sự đồng ý của đội ngũ y tế.

Vai trò huấn luyện cuối cùng của Zagallo với ĐTQG là làm cố vấn cho Parreira vào năm 2006. Brazil là đội được đánh giá cao ở World Cup tại Đức, nhưng đội hình toàn sao với những Ronaldinho, Kaka, Ronaldo và Adriano đã thất thủ trước Pháp ở tứ kết.

Zagallo cũng là một trong số ít HLV đạt được thành công với cả 4 đội bóng giàu truyền thống của bang Rio de Janeiro gồm Flamengo, Fluminense, Botafogo và Vasco da Gama.

(Nguồn: Bongdaplus)
Bình luận
vtcnews.vn