Phá kỷ lục 123 năm, Man City cắt đuôi MU độc chiếm ngôi đầu bảng

Thể thaoThứ Bảy, 14/10/2017 23:16:00 +07:00

Với chiến thắng hủy diệt trước Stoke City, Manchester City đã phá kỷ lục ghi bàn tồn tại 123 năm của giải bóng đá hạng cao nhất nước Anh.

Sau khi Manchester United chia điểm với Liverpool ở trận đấu sớm, Manchester City đã tận dụng cơ hội để bứt lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giành 3 điểm bằng cách trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới Stoke City trên sân nhà. 

Video: Highlight Man City 7-2 Stoke

Đội chủ sân Etihad tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ khi ghi tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Gabriel Jesus, Raheem Sterling và David Silva lần lượt điền tên lên bảng tỉ số chỉ trong vòng 10 phút (từ 17 đến 27).

Hai bàn gỡ của Stoke không khiến các cổ động viên Man City lo lắng. Các học trò của HLV Guardiola ghi liên tiếp bốn bàn nữa ngay sau đó để kết thúc trận đấu với chiến tháng đậm 7-2.

gabriel jesus

 Gabriel Jesus lập cú đúp trong chiến thắng 7-2 của Man City.

Với tỉ số 7-2, đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất của giải Ngoại Hạng Anh mùa 2017/18. Sau 8 vòng đấu, Man City đã có tổng cộng 29 bàn thắng. Trong suốt 123 năm qua, không có CLB nào của giải đấu hạng cao nhất nước Anh đạt đến con số như vậy ở 8 vòng đầu tiên trong một mùa giải.

Chiến thắng trước Stoke City giúp Manchester City vượt lên trên Manchester Untied với khoảng cách 2 điểm.

Kết quả: Manchester City 7-2 Stoke City

Ghi bàn: Jesus (17’, 55’), Sterling (19’), Silva (27’), Fernandinho (60’), Sane (62’), Bernardo Silva (79’) – Diouf (44’), Walker (phản lưới – 47’)

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn