Hôn mê sau kịch chiến, rắn hổ mang chúa khổng lồ được binh sỹ cứu sống

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 21/02/2024 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sau trận tử chiến với chó hoang, con rắn hổ mang chúa khổng lồ bất tỉnh, nội tạng rơi ra ngoài, nhóm binh sỹ đã rất kỳ công để cứu sống nó.

Mới đây, một nhóm binh sỹ Thái Lan phát hiện một con rắn hổ mang chúa đực dài 5 mét, nặng khoảng hơn 10kg trên cây. Nó bị thương nặng sau khi chiến đấu với chó hoang. Thời điểm được tìm thấy, nội tạng của con rắn lộ ra ngoài, nó đau đến bất tỉnh. Khi nhóm binh sỹ nhìn thấy, họ vội vàng đưa con vật đến bệnh viện thú y để chữa trị.

Theo truyền thông Thái Lan, những người phát hiện và cứu con rắn hổ mang chúa đực cực lớn đang hôn mê trên cành cây là Trung úy Phonpitak Chimkhonburi, Trung sỹ Pantharet Samphaosong, huấn luyện viên quân sự của lực lượng đặc biệt và nhân viên Trại huấn luyện đặc biệt Sichon, huyện Sichon, tỉnh Nakhon Si Thammarat.  Theo quan sát của họ, con rắn bị chó hoang tấn công.

Nhóm binh sỹ đưa con rắn hổ mang chúa đi cấp cứu.

Nhóm binh sỹ đưa con rắn hổ mang chúa đi cấp cứu.

Sau cuộc tử chiến, con rắn bị thương nặng khu vực gần hậu môn khiến một số bộ phận bên trong bị tổn thương, nội tạng lộ ra ngoài. Nó cố gắng hết sức để leo lên cây trú ẩn rồi rơi vào tình trạng hôn mê.

Phát hiện tình trạng nguy kịch của con rắn, nhóm binh sỹ đưa nó đến trại huấn luyện đặc biệt và tìm kiếm những người hiểu biết về rắn hổ mang chúa để giúp điều trị. Tuy nhiên, do tổn thương quá nghiêm trọng, con vật tiếp tục được đưa đến bệnh viện thú y gần đó.

Sau cuộc tử chiến với chó hoang, con rắn hổ mang chúa bị thương nặng, mất khả năng sinh sản.

Sau cuộc tử chiến với chó hoang, con rắn hổ mang chúa bị thương nặng, mất khả năng sinh sản. 

Nữ bác sỹ thú y Piyaporn Watthanaphan tiếp nhận điều trị trường hợp này. Cô làm phẫu thuật cắt bỏ một số cơ quan nội tạng bị tổn thương quá nặng, hư thối do lộ ra ngoài, trong đó có một phần cơ quan sinh sản của rắn hổ mang chúa. Cuối cùng, bác sỹ khâu vết thương cho rắn. Trong suốt quá trình phẫu thuật, nhóm binh sỹ đều ở bên giúp kiểm soát tình hình, đề phòng rắn hổ mang chúa bất ngờ tỉnh dậy và tấn công.

Theo bác sỹ Piyaporn, cô buộc phải cắt bỏ một phần cơ quan sinh sản của con rắn này; nếu không, vết thương sẽ bị viêm và hoại tử, khiến nó chết trong vòng vài ngày.

Sau ca phẫu thuật, các binh sỹ đưa con rắn hổ mang chúa về trại huấn luyện đặc biệt để chăm sóc, hằng ngày thay băng và tiêm thuốc kháng sinh. Chờ khi sức khỏe của rắn hồi phục, họ sẽ thả nó về nơi hoang dã.

Đây là con rắn hổ mang chúa lớn nhất từng được tìm thấy ở khu vực Sichon.

Tùy Ý(Nguồn: Thairath)
Bình luận
vtcnews.vn