Hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được 4 căn nhà xây dựng trái phép ở TP Thủ Đức

Đời sốngThứ Sáu, 22/07/2022 15:42:52 +07:00
(VTC News) -

Đã hơn 10 năm nhưng 4 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 45, đường số 11, khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức vẫn chưa được xử lý triệt để.

Nhiều hộ dân sinh sống tại khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức bức xúc về việc 4 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 45, đường số 11, khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức nhiều năm qua chưa bị xử lý.

Hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được 4 căn nhà xây dựng trái phép ở TP Thủ Đức - 1

4 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Bình, TP Thủ Đức cho biết, trên địa bàn phường có 4 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại tại hẻm 45, đường số 11, khu phố 4, phường Tam Bình. 4 căn nhà này kết cấu vách tôn, mái tôn do ông Nguyễn Văn Bé (đã chết) và vợ tự xây dựng vào khoảng năm 2010 - 2011.

Thời điểm đó, UBND phường Tam Bình đã lập biên bản và chuyển cho Thanh tra Xây dựng phụ trách địa bàn cũng như Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) để xử lý. 

Ngày 28/11/2011, UBND quận Thủ Đức đã ra quyết định số 6670/QĐ-UBND xử phạt hành chính, cưỡng chế đối với 4 căn nhà xây dựng không phép trên.

Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2012, UBND quận Thủ Đức đã đột ngột thu hồi, hủy bỏ quyết định trên nên những căn nhà xây dựng trái phép này được tồn tại cho đến nay.

Thông tin thêm về phương án xử lý trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, hiện UBND phường Tam Bình đang phối hợp Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra và hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND TP Thủ Đức để được chỉ đạo thực hiện.

Trong trường hợp có phát sinh sai phạm sẽ báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được 4 căn nhà xây dựng trái phép ở TP Thủ Đức - 2

Người dân trong khu vực này còn tụ tập đánh bài. 

Thông tin về tình hình tệ nạn cờ bạc xảy ra tại hẻm 45, đường 11, khu phố 4, ông Hoàng cho hay, đây là khu vực tập trung đông người, chủ yếu là thành phần lao động phổ thông hoặc làm thuê, mướn vào ban đêm tại chợ đầu mối...  

Trước đây một số người trong khu vực này (gồm cả nam và nữ) thường tổ chức ăn uống, ca hát vào buổi trưa ở bãi đất trống, trên bờ ao phía sau hẻm, có lúc phát hiện tình trạng tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực xuống ghi nhận thực tế. Công an phường đã lập biên bản, nhắc nhở, cho từng người ký cam kết không tái phạm. 

Theo hồ sơ, nguồn gốc đất do ông Nguyễn Văn Lạc sử dụng trước năm 1975. Năm 1983, ông Lạc chết, để lại cho con là ông Nguyễn Văn Bé sử dụng.

Năm 1998, ông Bé được UBND quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 094810, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00120 QSDĐ/số 211/QĐ-UB-ĐT ngày 19/12/1998 với diện tích đất 1.866m2, loại đất lúa, thuộc thửa 797, 1599, tờ bản đồ số 3, phường Tam Bình.

Trong quá trình sử dụng từ năm 1998 - 2006, ông Nguyễn Văn Bé còn chuyển nhượng cho các chủ thể khác.

Cụ thể, năm 2003, chuyển nhượng cho ông Phan Quang Thìn một phần thửa 797, 1599, tờ bản đồ số 3, diện tích 911m2, diện tích còn lại là 955m2. 

Năm 2004, chuyển nhượng cho ông Mai Hòa Bình một phần thửa 797, tờ bản đồ số 3, diện tích 231m2, diện tích còn lại 724m2. 

Năm 2005, chuyển mục đích sang đất làm nhà ở diện tích 200m2 thuộc một phần thửa 1599, tờ bản đồ số 3 theo Quyết định số 1064QĐ-UB ngày 20/6/2005 của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, diện tích còn lại 524m2.

Năm 2006, chuyển nhượng cho bà Lâm Thị Nhung một phần thửa 1599, tờ bản đồ số 3, diện tích 80m2, diện tích còn lại 444m2. Năm 2013, ông Bé chết, ông Hoài nhận thừa kế.

Cùng năm 2016, ông Hoài chuyển nhượng toàn bộ diện tích 444m2 cho bà Phạm Thị Diệu có hộ khẩu thường trú tại Bình Đại, Bến Tre.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp