Hôm nay, nắng nóng bao phủ miền Bắc

Thời sựThứ Sáu, 01/05/2015 09:25:00 +07:00

Dự báo ngày hôm nay (1/5) nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ.

Dự báo ngày hôm nay (1/5) nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông kết hợp hiệu ứng gió phơn nên ngày hôm qua (30/04), một số nơi ở vùng núi các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ như: Yên Châu (Sơn La) 36,6 độ; Mai Châu (Hòa Bình) 35,9 độ; Hòa Bình 35,6 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 35,7 độ; Tương Dương (Nghệ An) 36,5 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 36,6 độ; Ba Tơ (Nghệ An) 35,9 độ;…
Ảnh minh họa: VNE 

Dưới đây là dự báo thời tiết hôm nay 1/5 và 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Ngày 1, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, riêng khu tây bắc ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 2 đến ngày 6, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 7 đến ngày 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong khoảng ngày 7 và ngày 8, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC 

Từ ngày 1 đến ngày 6, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ ngày 3 đến ngày 6 ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 7 đến ngày 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong khoảng ngày 7 và ngày 8 ở khu vực vùng núi, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Từ ngày 1 đến ngày 7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 8 và ngày 10, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34, riêng vùng núi phía Bắc 35 - 37oC

Từ ngày 1 đến ngày 8, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 9, ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC

Ngày 1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 2 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. 

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC

Ngày 1, ngày 2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 3 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nguồn: Infonet
Bình luận
vtcnews.vn