Hội thảo về CIO trong cơ quan Nhà nước

Kinh tếThứ Tư, 05/06/2013 10:35:00 +07:00

Bộ TT&TT và Bộ An ninh và Hành chính công của Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc về CIO trong cơ quan Nhà nước.

Sáng ngày 4/6/2013, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Bộ An ninh và Hành chính công của Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc về CIO trong cơ quan Nhà nước. 

Tới dự Hội thảo có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Kyuchul Hwang, Trưởng Ban chính sách nguồn thông tin, Cục Chính phủ điện tử (Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc); ông YS Lee, đại diện Cơ quan thông tin quốc gia Hàn Quốc, Cố vấn Trung tâm Hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước, đại diện các Sở và hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin…  

CIO
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội thảo. 
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng khẳng định, trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông luôn được các cơ quan hai bên chú trọng, đạt được nhiều kết quả thiết thực và ngày càng chứng tỏ là cầu nối quan trọng góp phần đưa quan hệ chung của hai nước lên một tầm cao mới. 
Thứ trưởng cũng khẳng định, việc tổ chức Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc về CIO trong các cơ quan Nhà nước có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của lãnh đạo công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, giúp các lãnh đạo công nghệ thông tin có cơ hội trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, cách thức ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra những chuyển đổi tích cực trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả đến từ Việt Nam và Hàn Quốc trình bày một số nội dung như: “Định hướng phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam và vai trò của giám đốc công nghệ thông tin” do ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày; “Vai trò của CIO cơ quan nhà nước ở Hàn Quốc” do ông Kyuchul Hwang, Trưởng Ban chính sách nguồn thông tin, Cục Chính phủ điện tử (Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc) trình bày; "Chính phủ điện tử Hàn Quốc: Cấu trúc và định hướng phát triển” do ông Eungsoo Kim, Phó trưởng Ban chính sách nguồn thông tin, Cục Chính phủ điện tử (Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc) trình bày; 
“Vai trò của CIO trong việc bảo đảm an toàn thông tin cho ứng dụng chính phủ điện tử” do ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam trình bày; “Công nghệ thông tin xanh và Trung tâm dữ liệu xanh: Sự phát triển bền vững” do ông Inho Moon, Chuyên gia công nghệ thông tin Hàn Quốc (Cơ quan Thông tin quốc gia Hàn Quốc) trình bày.  
Hội thảo lần này là dịp cho các CIO trong cơ quan Nhà nước của Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm và trao đổi cơ hội hợp tác với Hàn Quốc – đất nước đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và chính phủ điện tử nói riêng.
Theo MIC


Bình luận
vtcnews.vn