Hồi hộp chờ xướng tên chủ nhà World Cup 2018 và 2022

Thể thaoThứ Năm, 02/12/2010 04:31:00 +07:00

(VTC News) - Theo dự kiến thì vào khoảng 22h đêm nay (giờ Hà Nội), FIFA sẽ công bố các quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022.

(VTC News) - Theo dự kiến thì vào khoảng 22h đêm nay (giờ Hà Nội), FIFA sẽ công bố các quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022.


Buổi lễ bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai 2 kỳ World Cup thứ 21 và 22 được tổ chức tại trụ sở LĐBĐ thế giới (FIFA) ở Zurich, Thụy Sĩ.

Tại thời điểm này, 4 quốc gia/liên minh ứng cử đăng cai World Cup 2018 đang giới thiệu về tiềm lực của mình để vận động cử tri - 22 đại biểu được FIFA ủy nhiệm - bỏ phiếu cho mình. Mỗi ứng viên sẽ có 60 phút để tự vận động, bắt đầu từ liên minh Bỉ/Hà Lan (15h, giờ Hà Nội), liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha (16h), Anh (17h) và Nga (18h).

Phái đoàn Anh: Beckham, Thái tử William, Thủ tướng David Cameron, Lord Coe, Shearer và Lineker.

Hôm qua, 5 ứng cử viên tham gia tranh cử cho kỳ World Cup 2022 cũng đã giới thiệu về mình. 5 ứng viên này bao gồm Australia, Hàn Quốc, Qatar, Mỹ và Nhật Bản.

Vào lúc 19h tối nay (2/12), sau khi cả 9 ứng cử viên đã giới thiệu xong xuôi, các đại biểu được FIFA ủy nhiệm, bao gồm 22 quan chức cấp cao của LĐBĐ thế giới và các LĐBĐ quốc gia, châu lục hoặc khu vực sẽ tiến hành bỏ phiếu theo nguyên tắc Exhaustive ballot. Các lá phiếu được giấu kín trong những trái bóng và quốc gia/liên minh chiến thắng là những người đạt được trên 50% số phiếu, tức là tối thiểu 12 phiếu bầu từ 22 thành viên.

Cuộc bỏ phiếu có thể được kéo dài thành nhiều vòng. Sau mỗi vòng, nếu chưa có ứng viên nào đạt được trên 50% số phiếu thì ứng viên có ít phiếu nhất ở vòng ấy sẽ bị loại và vòng tiếp theo sẽ được tiến hành. Tại vòng cuối cùng, nếu chỉ còn 2 ứng viên tham gia và có số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch FIFA là người quyết định cuối cùng.

Sự tham gia của David Beckham trong chiến dịch tranh cử khiến Anh có thêm sức hút.

Nhiều khả năng thì Anh và liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha sẽ có mặt trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, vòng quyết định của cuộc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018.

Theo dự kiến, đến khoảng 22h giờ đêm nay (giờ Hà Nội), Chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter sẽ bóc phong bì và công bố các quốc gia giành suất đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022.

Chức vô địch thế giới của Tây Ban Nha ảnh hưởng tốt tới cơ hội của liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha.

Buổi lễ bỏ phiếu hôm nay thu hút rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực Thể thao, giải trí và các chính trị gia tham dự. Có khoảng 1000 nhà báo và 70 hãng truyền hình tới Zurich để đưa tin và ghi hình.

VTC News sẽ cập nhật thông tin và gửi đến bạc đọc trong thời gian nhanh nhất.

22 ‘cử tri’ của FIFA

Đại diện FIFA
Sepp Blatter (Thụy Sĩ): Ủng hộ Nga

Đại diện UEFA (8 thành viên)
Michel Platini (Chủ tịch UEFA, Pháp): Ủng hộ các nước yếu thế nên có thể bỏ phiếu cho liên minh Bỉ/Hà Lan ở vòng đầu và cho Anh ở vòng sau, khi Bỉ/Hà Lan bị loại

Geoff Thompson (Anh): Ủng hộ Anh

Michel D’Hooghe (Bỉ) : Ủng hộ liên minh Bỉ/Hà Lan ở vòng đầu, sau đó có thể là Anh

Angel Maria Villar Llona (Tây Ban Nha): Ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Senes Erzik (Thổ Nhĩ Kỳ): Hết sức ủng hộ Anh

Franz Beckenbauer (Đức): Ủng hộ Nga, sau đó có thể là Anh bởi mối quan hệ thân thiết với Sir Bobby Charlton

Marios Lefkaritis (Cyprus): Ủng hộ Nga hoặc Anh (có nhà riêng ở London và là bạn của Geoff Thompson)

Vitaly Mutko (Nga): Ủng hộ Nga ở vòng đầu, do có mối quan hệ căng thẳng với Tây Ban Nha nên có thể ủng hộ Anh ở vòng sau

Đại diện CONMEBOL (Nam Mỹ, 3 đại diện)
Nicolas Leoz (Chủ tịch CONMEBOL, Paraguay): Mới ăn sáng với hoàng tử Anh William và giỏi tiếng Anh nên có thể ủng hộ Anh

Julio Grondona (Argentina): Ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Ricardo Teixeira (Brazil): Ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Đại diện CAF (châu Phi, 3 thành viên)
Issa Hayatou (Chủ tịch CAF, Cameroon): Ủng hộ Anh và Nga

Jacques Anouma (Bờ Biển Ngà): Vòng đầu ủng hộ Nga, vòng sau ủng hộ Anh

Hany Aborida (Ai Cập): Là cựu cầu thủ Chelsea nhưng ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Đại diện AFC (4 thành viên)
Mohamed bin Hammam (Qatar): Ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Chung Mong-Joon (Hàn Quốc): Ông tỷ phú, chủ tịch hãng Hyundai ủng hộ Anh

Worawi Makudi (Thái Lan): Ủng hộ liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha

Junji Ogura (Nhật Bản): Ủng hộ Anh

Đại diện CONCACAF (Bắc Trung Mỹ, 3 thành viên)
Jack Warner (Chủ tịch CONCACAF, Trindad & Tobago): Ủng hộ Anh

Chuck Blazer (Mỹ): Ủng hộ Anh

Rafael Salguero (Guatemala): Ủng hộ Anh

Bích Bích
Bình luận
vtcnews.vn