Học sinh Hà Thành chống chọi với nắng nóng trên 40 độ

Giáo dụcThứ Sáu, 04/05/2012 10:10:00 +07:00

(VTC News)- Trang bị khẩu trang kín mít, tìm đến những đồ uống giải khát mát lạnh… đó là một trong những cách được học sinh Hà Thành sử dụng để giải nhiệt.

(VTC News)- Trang bị khẩu trang kín mít, tìm đến những đồ uống giải khát mát lạnh… đó là một trong những cách được học sinh Hà Thành sử dụng để giải nhiệt trước cái nóng hơn 40 độ C.

Nhiều ngày nay, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội luôn duy trì ở mức trên 40 độ C, thậm chí có ngày nhiệt độ lên tới 44 độ C đã khiến cuộc sống của người dân Thủ đô đảo lộn.

Bên cạnh đó, việc học tập của các em học sinh tại Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các em được bố mẹ đưa đi học sớm hơn để tránh cái nóng đầu mùa. Nếu có phải ra đường khi trời nắng nóng thì khẩu trang và áo chống nắng luôn được các em tận dụng một cách tối đa để chống chọi với cái nắng.


Hình ảnh học sinh Thủ đô chống chọi với cái nắng trên 40 độ C.

Những chiếc ô lớn, che kín khuôn mặt được các em học sinh trường tiểu học Định Công sử dụng để tới trường 
Dường như các bậc phụ huynh cũng phải lướt xe nhanh hơn để trốn cái nóng như thiêu như đốt ngoài trời

Trên tay các em học sinh không thể thiếu những cốc nước giải khát mát lạnh khi tan học
Hai bà cháu trên đường đi học về cũng không quên mua một cốc nước mía

Nữ sinh trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) cũng tìm cho mình một vị trí mát mẻ dưới bóng cây, giải nhiệt bằng nước lạnh chờ bố mẹ tới đón
Không thể chịu được nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều học sinh phải dừng lại tại các cửa hàng bán áo chống nắng và mũ để bổ sung một số đồ dùng chống chọi với cái nắng cháy da cháy thịt
 
Áo chống nắng kín mít chỉ hở mỗi hai con mắt
 
 

Nhiều học sinh lại tận dụng cả quạt tay để che nắng
Trong khi đó vẫn có những học sinh Thủ đô chọn cách đầu trần dưới nắng



Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn