Hoàng Đức: 'Tôi muốn đồng hành với thầy Troussier'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 20/02/2024 08:38:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tái khẳng định giữa anh và huấn luyện viên Philippe Troussier không còn bất đồng.

"Tôi nói chuyện rất rõ ràng với huấn luyện viên Troussier. Mọi khúc mắc đã được giải quyết", Nguyễn Hoàng Đức nói sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023. 

Mối quan hệ giữa Hoàng Đức và HLV Philippe Troussier là câu chuyện được dư luận quan tâm trong nhiều tháng qua. Có nhiều lời đồn đoán, thậm chí cả những thông tin được thêu dệt, suy diễn về sự xung đột giữa 2 thầy trò dẫn đến việc cầu thủ của Thể Công Viettel mất suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm trở lại đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm trở lại đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Hoàng Đức khẳng định anh và HLV Troussier không có mâu thuẫn. Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, bỏ lỡ Asian Cup 2023 vì chấn thương, tiền vệ 26 tuổi cũng từng nói như vậy. Vấn đề giữa anh và HLV Troussier chỉ là việc 2 thầy trò chưa hiểu nhau về chuyên môn.

Tiền vệ sinh năm 1998 cho biết: "Tôi muốn được đồng hành cùng thầy cho nhiệm vụ trước mắt là 2 trận gặp đội tuyển Indonesia. Hai thầy trò hẹn gặp nhau vào tháng 3 này.

Tôi và thầy có sự hiểu lầm ban đầu nhưng tôi và thầy giờ nói chuyện rất nhiều và đã tìm được tiếng nói chung. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Thực tế, Hoàng Đức vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Troussier. Dù vậy, nhà cầm quân này chưa tìm ra phương án tối ưu để sử dụng cầu thủ sở hữu 2 Quả bóng vàng Việt Nam trong lối chơi mà ông mong muốn áp dụng cho đội tuyển. 

Trước khi đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, Hoàng Đức chấn thương. Ông Troussier ban đầu vẫn định mang Hoàng Đức sang Qatar dự giải đấu, dù anh chưa bình phục. Tuy nhiên, sát ngày lên đường, sau khi tham vấn đội ngũ y tế, nhà cầm quân người Pháp quyết định gạch tên cầu thủ của Thể Công Viettel.

HLV Troussier không xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra tối qua (20/2) tại TP.HCM. Nhà cầm quân người Pháp hiện không có mặt ở Việt Nam.

Ông trở về Pháp nghỉ ngơi từ cuối tháng 1/2024 và đến cuối tuần này mới quay lại. Do đó, vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam không đến dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 - nơi Nguyễn Hoàng Đức được vinh danh ở hạng mục dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn