Hoãn phiên tòa xét xử Đường 'Nhuệ' và con nuôi xâm phạm Công ty Lâm Quyết

Pháp đìnhThứ Sáu, 20/08/2021 11:39:03 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng xét xử TAND TP Thái Bình quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" xâm phạm Công ty TNHH Lâm Quyết từ 4 năm trước .

Sáng 20/8, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (Tiếng "trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ") về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân" theo Khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ xâm phạm Công ty TNHH Lâm Quyết do ông Nguyễn Văn Lẫm làm giám đốc.

Trong phiên xét xử sáng nay, hai bị cáo và vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết cùng luật sư của bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, ba luật sư của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa sơ thẩm. Vợ chồng ông Lẫm cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Căn cứ đề nghị của bị hại, luật sư và các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Hoãn phiên tòa xét xử Đường 'Nhuệ' và con nuôi xâm phạm Công ty Lâm Quyết - 1

Hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" xâm phạm Công ty Lâm Quyết. 

Đầu tháng 2/2021, CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của công dân” sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm.

Đầu tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND TP Thái Bình đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1980, trú tại nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Bản kết luận điều tra nêu rõ, từ 3-19/10/2017, Nguyễn Xuân Đường giao Bùi Mạnh Tiến xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ sinh hoạt tại phòng khách của Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình). Đây là chỗ ở và làm việc của gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết.

Như vậy, Nguyễn Xuân Đường cùng Bùi Mạnh Tiến có hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân. Hành vi của Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến cấu thành tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” quy định tại Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định, trong thời gian từ 3/10/2017 đến 19/10/2017 không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện Đường và Tiến chuyển tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết ra bên ngoài. 

Ngoài ra, con trai ông Lẫm khai, ngoài Tiến "trắng" thường xuyên ăn, ngủ, sinh hoạt trong văn phòng của Công ty TNHH Lâm Quyết còn có Bằng "Bách", Bình "Phê" ở cùng Tiến.

Tuy nhiên, Đào Văn Bằng (Bằng "Bách", SN 1986, ở phường Tiền phong, TP Thái Bình, đang thi hành án tại trại giam Thanh Lâm) và Nguyễn Xuân Bình (Bình "Phê", SN 1976, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) không thừa nhận đi cùng Tiến ăn, ngủ, sinh hoạt trong văn phòng của công ty.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ những người ở cùng Tiến tại Công ty TNHH Lâm Quyết từ 3/10/2017 đến 19/10/2017 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 6/2021, Viện KSND TP Thái Bình ban hành cáo trạng số 93, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến tội "Xâm phạm chỗ ở công dân" theo Khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn