Hoa Tết “đội” giá

Kinh tếThứ Hai, 16/01/2012 02:06:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù các nhà vườn đều viện lý do thời tiết thất thường, hoa Tết giảm nhưng giá chỉ tăng nhẹ, tuy nhiên theo người dân, hoa Tết đang "đội" giá.

(VTC News) – Mặc dù các nhà vườn đều đưa ra quan điểm, thời tiết thất thường, hoa Tết giảm nhưng giá chỉ tăng nhẹ. Trong khi đó, theo người dân, hoa Tết năm nay đang “đội” giá.

Thị trường hoa Tết tại Đà Nẵng năm nay không khác mọi năm từ chủng loại, số lượng cho đến nguồn gốc như quất, mai, đỗ quyên, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, trạng nguyên… Song do thời tiết thất thường hoa mất mùa, cộng với chi phí liên quan khiến giá các loại hoa, cây chưng Tết tại Đà Nẵng cũng “đội” giá lên theo.

Quất, cây cảnh chưng Tết đặc trưng của Hội An đang "đội" giá do thời tiết thất thường 

Mai vàng nở rực khoe sắc xuân 

Để chọn được cây quất ưng ý, vừa giá không dễ khi giá hoa các loại tăng đến gần 30% so với năm ngoái 

Đơn cử như quất Hội An có giá dao động từ 0,7-1triệu đồng/cây nhỏ, 5-10 triệu đồng/cây trung bình và 7-20 triệu đồng/ cây lớn, thế đẹp. Đặc biệt, có cây quất giá lên đến gần 40 triệu đồng và khách hàng ngay lập tức tậu ngay về. Các loại hoa khác như : trạng nguyên có giá từ 200-250 nghìn đồng/chậu (tăng 10-15%); cúc đại đóa 250-300 nghìn đồng/chậu tùy loại lớn nhỏ; hoa mai có giá từ 1,5-7 triệu đồng/cây tùy loại; đào cây có gí từ 1,2-2,5 triệu đồng/cây (tăng 30-40% so với năm ngoái); hoa salem và các loại hoa trang trí nhỏ có giá dao động từ 30-40 nghìn đồng giỏ…

“Năm nay trời lạnh, mưa nhiều nên quất cũng như các loại hoa khác không đạt như mọi năm. Năm nay cây nhỏ, quả không đều nên chỉ có hơn 30% được coi là chuẩn như mọi năm, song giá cũng tăng không nhiều”, một chủ hàng quất Hội An cho biết.

Hoa đến từ Đà Lạt góp phần làm đa dạng thị trường hoa Tết Đà Nẵng 

Phong lan, địa lan, đổ quyên...cũng tăng giá so với năm ngoái 

Thị trường hoa khô cũng góp phần làm sắc xuân thêm rực rỡ 

Đặc sắc nhất là các loại cây đến từ thị trường các tỉnh xa như phía Nam, và phía bắc khiến thị trường hoa Tết tại Đà Nẵng thêm đa dạng, nhiều lựa chọn. Khác với phong cách chơi quất thế của Hội An, quất từ phía bắc chuyển vào có giá khá “dễ mua”, dao động từ 0,5- 1,2 triệu đồng/cây; mai đỏ có giá 0,2-1,2 triệu đồng/cây; nắp ấm có giá 200-250 nghìn đồng/giỏ…Đặc biệt các loại cây cảnh xuất xứ từ phía nam như bưởi ghép cam có giá từ 8-12 triệu đồng/cây; khế bonsai; thanh long có giá từ 0,5-2 triệu đồng/chậu tùy số lượng quả…

Các loại cây cảnh đến từ miền Nam gây ấn tượng đối với người dân Đà Nẵng khi cây bưởi ghép cam có giá trên dưới 10 triệu đồng/cây 

Thanh long cũng được cho vào chậu để chưng Tết, nhưng giá không mềm chút nào khi dao động từ 1-2 triệu đồng/chậu 

Anh Hoàng, trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng cho hay : Từ sáng giờ tôi đi dạo khắp chợ hoa mà chưa chọn được cây ưng ý. Hoa không dễ mua như mọi năm. Năm nay cây đẹp cũng có, nhưng giá cao hơn năm ngoái từ 30-35%. Đơn cử một cây quất Hội An vừa đẹp, giá đến 5-6 triệu đồng/cây, trong khi đó giống như vậy, năm ngoái chỉ 3-4 triệu đồng/cây. Đào cây có giá cũng khá cao, so với mọi năm thì giá đào đắt hơn đến gần gấp đôi năm ngoái”.

Du khách thưởng lãm ngay khi chợ hoa được khai mạc

Lựa cho mình những giỏ hoa ưng ý 

Dù ở Đà Nẵng, nhưng Tết cũng có đào  

Hoa Tết tiếp tục được đổ về để phục vụ nhu cầu của người dân 

Mang xuân về nhà 

Bên cạnh thị trường hoa Tết, chợ Hoa Đà Nẵng năm nay còn có khu vực gian hành trang trí nội thất, dành cho người dân có nhu cầu trang trí nhà ngày Tết như : hoa khô, thư pháp, hòn non bộ, đá phong thủy, gỗ lũa…

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn