Họa sĩ Hoàng Dzự: “Con dao nhọn” trong tranh biếm họa

Tổng hợpThứ Bảy, 18/01/2014 01:47:00 +07:00

Đường đến thành công: Phát sóng vào 6h35 ngày 18/1/2014 trên kênh VTC10

Đường đến thành công: Phát sóng vào 6h35 ngày 18/1/2014 trên kênh VTC10

Tranh biếm họa của Dzím từ lâu đã vô cùng hấp dẫn công chúng nói chung và trong làng báo nói riêng, nhưng ít người biết họa sĩ này nguyên là một nhà khoa học, ông còn làm thơ, viết tản văn, truyện ngắn và có tác phẩm được đưa vào một số tuyển tập. Ông là Hoàng Dzự - người đa tài và giàu nhiệt huyết.

 

Họa sĩ Hoàng Dzự, bút danh Dzím, sáng tác tranh biếm họa trên báo chí từ năm 1959. Ông có 48 cuốn truyện tranh lịch sử (sáng tác 1980 -1991) được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem và gửi thư khích lệ. Năm 2002, ông đã có triển lãm mỹ thuật của riêng mình với 26 bức sơn dầu, tôn vinh một số danh nhân văn hóa. Ông cũng từng đoạt giải biếm họa vào năm 2003.

Ông nhẹ nhàng đúng kiểu người Hà Nội gốc. Gia đình ông vốn là tư sản, trí thức yêu nước. Cầm súng và cầm cọ, đó là hai điều mà họa sĩ Hoàng Dzự tự hào. Trong câu chuyện của ông, luôn là ký ức về những ngày chiến tranh gian khổ và những băn khoăn, trăn trở về số phận người nông dân.

Bình luận
vtcnews.vn