'Hoa mắt' thâm nhập bên trong nhà máy sản xuất bút màu

Kinh tếThứ Ba, 03/03/2015 06:54:00 +07:00

Một nhiếp ảnh gia đã chụp lại những bức ảnh đáng kinh ngạc bên trong nhà máy sản xuất bút màu ở bang Pennsylvania, Mỹ.

Nhiếp ảnh gia Bryan Derballa (32 tuổi), đến từ New York đã không quên chụp lại những bức ảnh ấn tượng trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất bút màu Crayola tại thành phố Easton, bang Pennsylvania.

Nhiếp ảnh gia Bryan Derballa (32 tuổi), đến từ New York đã không quên chụp lại những bức ảnh ấn tượng trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất bút màu Crayola tại thành phố Easton, bang Pennsylvania.

Những chiếc bút màu được đúc thành hình. Phần sáp thừa sẽ được dồn sang một khuôn khác để tái chế.

Những chiếc bút màu được đúc thành hình. Phần sáp thừa sẽ được dồn sang một khuôn khác để tái chế.

Một công nhân đang đổ thêm màu để pha trộn

Một công nhân đang đổ thêm màu để pha trộn

Những chiếc bút màu sau khi được đúc thành hình sẽ được dán nhãn

Những chiếc bút màu sau khi được đúc thành hình sẽ được dán nhãn

Và được phân chia thành các hộp. Mỗi hộp sẽ có 24 chiếc với đủ các màu sắc.

Và được phân chia thành các hộp. Mỗi hộp sẽ có 24 chiếc với đủ các màu sắc.

Võ nhãn mang thương hiệu Crayola. Mọi công đoạn đều rất chuyên nghiệp

Võ nhãn mang thương hiệu Crayola. Mọi công đoạn đều rất chuyên nghiệp

Sản phẩm sau khi được hoàn thiện

Sản phẩm sau khi được hoàn thiện

Những hộp bút được xếp ngăn nắp trong thùng để mang ra thị trường tiêu thụ

Những hộp bút được xếp ngăn nắp trong thùng để mang ra thị trường tiêu thụ

Nhà máy Crayola được thành lập vào năm 1885, là một trong những nhà máy sản xuất bút màu nổi tiếng thế giới. Nhà máy sản xuất tới 12 triệu bút/ngày. Hành lang của nhà máy cũng thật sặc sỡ.

Nhà máy Crayola được thành lập vào năm 1885, là một trong những nhà máy sản xuất bút màu nổi tiếng thế giới. Nhà máy sản xuất tới 12 triệu bút/ngày. Hành lang của nhà máy cũng thật sặc sỡ.

Bình luận
vtcnews.vn