HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp bóng đá Indonesia bắt kịp Việt Nam, Thái Lan

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 12/07/2022 11:33:00 +07:00
(VTC News) -

Gần 3 năm làm việc tại Indonesia, HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp các đội tuyển bóng đá nước này vươn mình như đã hứa.

"U19 Thái Lan và U19 Việt Nam có lẽ sợ U19 Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cảm thấy Indonesia ngày càng mạnh hơn, đó là lý do tại sao họ làm như vậy", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau chiến thắng 5-1 của U19 Indonesia trước U19 Myanmar. Đội bóng xứ Vạn đảo bất bại, có hiệu số bàn thắng thua cao nhất vòng bảng, nhưng vẫn rời cuộc chơi dù sắm vai chủ nhà giải đấu.

Sau gần 3 năm huấn luyện, HLV Shin Tae-yong vẫn chưa thể giúp bóng đá Indonesia vượt qua cái bóng của Việt Nam và Thái Lan dù ở cấp độ đội tuyển nào. 

HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp bóng đá Indonesia bắt kịp Việt Nam, Thái Lan - 1

Cầu thủ U19 Indonesia bật khóc sau trận thua. 

Hai nửa buồn vui của Shin Tae-yong 

Tính từ thời điểm tiếp quản các đội tuyển Indonesia đến nay, HLV Shin Tae-yong đã ít nhiều để lại dấu ấn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp tuyển Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020, đứng đầu bảng đấu có Việt Nam và loại chủ nhà Singapore ở bán kết. 

Đến SEA Games 31, ông Shin Tae-yong giúp U23 Indonesia giành huy chương đồng. Tại vòng loại Asian Cup 2023, đội bóng xứ vạn đảo vượt qua vòng loại cuối cùng để có mặt tại vòng chung kết.

CĐV Indonesia muốn Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) gia hạn hợp đồng với ông Shin càng sớm càng tốt, bởi Indonesia thực sự chuyển mình dưới bàn tay huấn luyện của chiến lược gia này. So với "đống tro tàn" mà Shin Tae-yong tiếp quản từ HLV Simon McMenemy đầu năm 2020, Indonesia đã tiến bộ về thành tích và chơi bóng kỷ luật hơn. 

Ở giải U19 Đông Nam Á, Shin Tae-yong lại được giao trọng trách huấn luyện U19 Indonesia. Ông là HLV duy nhất ở Đông Nam Á đang làm việc cùng lúc ở 3 cấp độ U19, U23 và ĐTQG. PSSI muốn tận dụng tối đa chất xám của Shin để xây dựng lứa U19 phục vụ U20 World Cup 2023 tổ chức trên đất Indonesia.

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong không thể đưa U19 Indonesia vượt qua vòng bảng. Sau 5 lượt trận, đội bóng có biệt danh "Garuda" đứng dưới U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.

HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp bóng đá Indonesia bắt kịp Việt Nam, Thái Lan - 2

U19 Indonesia bị loại dù không thua trận nào, ghi tới 17 bàn ở vòng bảng. 

Đây cũng là hai chướng ngại mà ông Shin chưa thể giúp Indonesia vượt qua, dù tuyên bố muốn đưa bóng đá nước này trở thành lá cờ đầu Đông Nam Á.

Cụ thể, trong 4 lần đối đầu với Việt Nam ở cấp độ ĐTQG, U23 và U19, HLV Shin Tae-yong hòa 2, thua 2, không ghi được bàn thắng nào, nhưng để thủng lưới tới 7 lần. Các đội tuyển của Indonesia dưới thời Shin Tae-yong cũng 5 lần đối đầu với Thái Lan, nhưng không giành nổi chiến thắng nào (hòa 2, thua 3).

Sau 3 năm huấn luyện, Shin Tae-yong chưa một lần đánh bại hai đối thủ mà ông tuyên bố sẽ cùng bóng đá Indonesia vượt mặt. 

Theo ông Mochamad Iriawan, HLV Shin đã giúp U19 Indonesia tiến bộ "phi thường". Đội bóng xứ vạn đảo đè bẹp U19 Philippines, U19 Brunei và U19 Myanmar, có hiệu số bàn thắng bại là +15.

Đánh bại các đối thủ dưới cơ với tỷ số đậm đang trở thành bản sắc của các đội tuyển Indonesia dưới thời Shin Tae-yong. Song, ở các trận đấu trực tiếp với những đội mạnh hơn như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia lại không cho thấy bản lĩnh. Thất bại ở bán kết SEA Games 31 trước Thái Lan, hay 2 trận hòa 0-0 ở giải U19 Đông Nam Á là minh chứng. 

Nên tự trách mình 

Sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan - kết quả trực tiếp khiến U19 Indonesia chia tay giải đấu, các quan chức của PSSI liên tục chỉ trích Việt Nam và Thái Lan thi đấu thiếu trung thực, không cho thấy đẳng cấp của nền bóng đá mạnh.

Dù vậy, trước khi trách đối thủ, U19 Indonesia nên tự trách chính mình. Một đội bóng phải chờ đối thủ thay mình tự quyết số phận, không thể coi là đội bóng mạnh.

HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp bóng đá Indonesia bắt kịp Việt Nam, Thái Lan - 3

HLV Shin Tae-yong chưa thể giúp Indonesia vượt qua Việt Nam và Thái Lan. 

U19 Indonesia hiểu rằng tiêu chí phân định thứ hạng ưu tiên ở giải này là thành tích đối đầu trực tiếp, cũng nắm rõ lịch thi đấu khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ gặp nhau ở lượt cuối. 

U19 Indonesia đã có cơ hội để tự quyết, nếu thầy trò Shin Tae-yong đánh bại U19 Việt Nam hoặc U19 Thái Lan. Hay chí ít, đội bóng xứ Vạn đảo hòa có tỷ số với đối thủ để tránh rơi vào thế bất lợi.

Nhưng cả hai trận hòa 0-0 trước U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đẩy U19 Indonesia vào thế rất khó trong cuộc chiến tranh thứ hạng.

Được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của 3 vạn cổ động viên, được chuẩn bị kỹ lưỡng với 3 chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Pháp, song U19 Indonesia vẫn không thắng được đội hình chắp vá và non nớt của U19 Thái Lan lẫn U19 Việt Nam. 

Đây mới là nguyên nhân khiến U19 Indonesia phải rời cuộc chơi. Thầy trò HLV Shin Tae-yong có lẽ nên tự trách mình, hơn là trách người.

Với HLV Shin Tae-yong, khoảng cách giữa bóng đá Indonesia với các đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á đang được rút ngắn. Nhưng để tạo ra mối đe dọa thực sự như nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố, U19 Indonesia phải nỗ lực nhiều hơn. Đó là nỗ lực tự thân để vượt qua khó khăn, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh như hiện nay. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn