HLV Park Hang Seo không được chọn dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 27/02/2024 15:06:00 +07:00
(VTC News) -

Không phải ông Park Hang Seo, HLV Hwang Sun-hong mới là người được chọn dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc.

Chiều 27/2, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) thông báo bổ nhiệm ông Hwang Sun-hong - HLV trưởng đương nhiệm của U23 Hàn Quốc - làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền đội tuyển quốc gia. Trái với dự đoán của truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo không phải người được chọn.

Ban đầu, trong 3 ứng viên được LĐBĐ Hàn Quốc cân nhắc, ông Hwang Seon-hong là ứng viên số 1. So với ông Park, HLV Hwang Seon-hong gắn bó với bóng đá Hàn Quốc nhiều hơn trong những năm gần đây. Nhiều thành viên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từng là học trò do ông Hwang trực tiếp dẫn dắt. Đây là lợi thế lớn nhất của nhà cầm quân này.

Vấn đề duy nhất khiến KFA phải suy nghĩ là việc ông Hwang Sun-hong phải kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U23 Hàn Quốc. Trong tháng 3 tới, nhà cầm quân này phải chuẩn bị cho giải U23 châu Á, cũng là vòng loại Olympic 2024 vào tháng 4. Đội tuyển Hàn Quốc cũng tập trung để thi đấu 2 trận vòng loại World Cup 2026 (gặp Thái Lan) trong tháng 3.

Do đó, nếu cùng lúc phụ trách cả 2 đội tuyển, khối lượng công việc của Hwang Sun-hong rất lớn. Tuy nhiên, LĐBĐ Hàn Quốc vẫn quyết định chọn ông Hwang.

Ông Hwang Sun-hong được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc.

Ông Hwang Sun-hong được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc.

HLV Hwang Sun-hong cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Thời còn thi đấu, ông chơi bóng cho nhiều đội bóng nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc và từng có thời gian khoác áo đội dự bị của Bayer Leverkusen (Đức).

Trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, ông ra sân 103 trận và ghi 50 bàn. Hwang Sun-hong có mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, từ 1994 đến 2002. Tại World Cup 2002, ông giành danh hiệu Chiếc giày đồng.

Sau khi giải nghệ, ông Hwang lần lượt dẫn dắt Busan IPark, Pohang Steelers, FC Seoul, Yanbian Funde, Daejeon Hana Citizen và đội tuyển U23 Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia thuộc KFA sẽ tiếp tục đánh giá, tìm các ứng viên phù hợp trước công bố HLV chính thức vào đầu tháng 5. 

Đội tuyển Hàn Quốc chia tay HLV Jurgen Klinsmann sau kỳ Asian Cup 2023 không thành công. Chiến lược gia người Đức bị đánh giá là thiếu năng lực quản lý và không thể hiện được dấu ấn về mặt chiến thuật.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn